Mỹ chi bao nhiều tiền cho cuộc tấn công Syria?

Song Minh |

Cuộc tấn công Syria của Mỹ và liên quân hôm 14.4 ngốn của người đóng thuế Mỹ hàng trăm triệu đôla trong tổng chi phí hiện vẫn chưa rõ ràng.

Để bắt đầu, Mỹ bắn 66 tên lửa hành trình Tomahawk vào 3 mục tiêu của Syria. Riêng số tên lửa này có giá 92.4 triệu USD - theo tờ USA Today.

Với giá ước tính 1.4 triệu USD mỗi quả, Tomahawk của nhà sản xuất Raytheon có tầm bắn từ 1.300 đến 2.500km, có thể được triển khai trên hơn 140 chiến hạm và tàu ngầm của hải quân Mỹ.

Điều làm cho mỗi chiếc Tomahawk trở nên đặc biệt nguy hiểm là khả năng mang theo đầu đạn thông thường nặng khoảng 500kg.

Theo chuyên gia Thomas Karako của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS), Tomahawk là loại vũ khí mà các tổng thống Mỹ lựa chọn đầu tiên trong một cuộc khủng hoảng. Tomahawk đã được triển khai hơn 2.300 lần kể từ khi gia nhập kho vũ khí hải quân Mỹ từ những năm 1980.

Bên cạnh đó, Mỹ lần đầu tiên đưa vào sử dụng tên lửa hành trình không đối đất JASSM-ER, có thể bắn đi từ xa bằng oanh tạc cơ B-1B.

JASSM-ER có tầm bắn hơn 800km và có giá ước tính 1.4 triệu USD. Như vậy, 26.6 triệu USD đã đổ xuống Syria cho 19 tên lửa này.

Ngoài ra, không quân Mỹ triển hai chiếc B-1B Lancer, một trong những máy bay ném bom chiến lược có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Oanh tạc cơ này được cho là có giá thành hoạt động khoảng 95.000 USD/giờ. Hiện chưa rõ B-1B Lancer đã bay trong bao nhiêu lâu và được triển khai từ đâu.

Chiến dịch tấn công Syria còn bao gồm sự tham gia của các máy bay tiếp liệu trên không, máy bay do thám, chiến đấu cơ được giao nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom đến các mục tiêu.

Chi phí của những hoạt động này cũng chưa được rõ, trong khi tổng chi phí cho Tomahawk và JASSM-ER đã là 119 triệu USD.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một cường quốc khu vực Trung Đông sẵn sàng nhảy vào chiến trường Syria

Thanh Hà |

Saudi Arabia đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đưa các lực lượng tới Syria.

Syria đang trở thành nơi phương Tây "khoe hàng" với thế giới?

N.V |

Để thực hiện vụ tấn công Syria hôm 14.4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp đã huy động một khối lượng lớn đáng kể các phương tiện quân sự: Tàu ngầm, tàu chiến, chiến đấu cơ, tên lửa.

Nóng: Syria "hớ nặng", đính chính không bị tấn công tên lửa

Ngọc Vân |

Truyền hình nhà nước Syria ngày 17.4 cho biết, cảnh báo giả đã kích hoạt hệ thống phòng không vào sáng cùng ngày, chứ không phải Syria bị một cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Thêm một cường quốc khu vực Trung Đông sẵn sàng nhảy vào chiến trường Syria

Thanh Hà |

Saudi Arabia đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đưa các lực lượng tới Syria.

Syria đang trở thành nơi phương Tây "khoe hàng" với thế giới?

N.V |

Để thực hiện vụ tấn công Syria hôm 14.4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp đã huy động một khối lượng lớn đáng kể các phương tiện quân sự: Tàu ngầm, tàu chiến, chiến đấu cơ, tên lửa.

Nóng: Syria "hớ nặng", đính chính không bị tấn công tên lửa

Ngọc Vân |

Truyền hình nhà nước Syria ngày 17.4 cho biết, cảnh báo giả đã kích hoạt hệ thống phòng không vào sáng cùng ngày, chứ không phải Syria bị một cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài.