Mỹ chi 100 triệu USD chống dịch nCoV cho Trung Quốc và các quốc gia

Bảo Châu |

Chính quyền Mỹ hôm 7.2 đã cam kết chi khoản tiền lên tới 100 triệu USD cho Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Corona trong công tác chống dịch.

CNA dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong 1 tuyên bố: “Cam kết này, cùng với hàng trăm triệu tiền tài trợ từ khu vực tư nhân Mỹ, thể hiện sự  ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Mỹ trong ứng phó với dịch bệnh”.

Ông Pompeo cho biết, “chúng tôi khuyến khích các quốc gia khác trên thế giới hãy học theo cam kết của chúng tôi. Hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể tác động mạnh mẽ nhằm khống chế mối đe dọa đang ngày càng gia tăng này”.

Ông Pompeo là người đã từng chỉ trích Trung Quốc trong các vấn đề từ quyền con người cho tới đầu tư cho các cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Ông cho biết Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ cả bằng con đường trực tiếp lẫn thông qua các tổ chức đa phương. Khoản hỗ trợ tới từ các quỹ đã được phân bổ trong chính phủ Mỹ.

Khoản hỗ trợ được đưa ra sau khi Bắc Kinh chỉ trích phản ứng “làm quá” của Washington đối với cuộc khủng hoảng  bằng cách cấm nhập cảnh những người nước ngoài từng tới Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.2 khen ngợi Trung Quốc đã ứng phó dịch bệnh “rất chuyên nghiệp” trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Pompeo cho biết trước đó Mỹ đã ủng hộ 17,8 tấn vật tư y tế cho Trung Quốc, bao gồm khẩu trang, áo choàng y tế, băng gạc và mặt nạ phòng độc.

Kể từ khi loại virus Corona gây bệnh viêm phổi xuất hiện vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nó đã khiến cho 34.879 người ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh và 724 người tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bill Gates quyên góp 100 triệu USD để chống dịch virus Corona

Thanh Hà |

Quỹ Bill & Melinda Gates đã tăng mức cam kết lên tới 100 triệu USD để chống lại sự bùng phát của dịch virus Corona khi dịch bệnh này đã khiến hơn 550 người tử vong và khoảng 28.000 người mắc bệnh.

Các chuyên gia y tế Mỹ được phép vào Trung Quốc chống dịch nCoV

HỒNG HẠNH |

Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia y tế của Mỹ vào nước này như một phần nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp chống lại sự lây lan của virus Corona.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bill Gates quyên góp 100 triệu USD để chống dịch virus Corona

Thanh Hà |

Quỹ Bill & Melinda Gates đã tăng mức cam kết lên tới 100 triệu USD để chống lại sự bùng phát của dịch virus Corona khi dịch bệnh này đã khiến hơn 550 người tử vong và khoảng 28.000 người mắc bệnh.

Các chuyên gia y tế Mỹ được phép vào Trung Quốc chống dịch nCoV

HỒNG HẠNH |

Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia y tế của Mỹ vào nước này như một phần nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp chống lại sự lây lan của virus Corona.