Hãng AFP đưa tin, các quan chức Mỹ đang lo ngại về khả năng tiếp tục xảy ra thiệt hại về người khi những dải đất rộng lớn ở California, Oregon và Washington vẫn bị chia cắt bởi các đám cháy dữ dội, càng được thúc đẩy bởi điều kiện khô nóng do biến đổi khí hậu gây ra.
Ít nhất 27 người thiệt mạng do cháy rừng năm nay, trong đó, chỉ tính riêng trong tuần này, số người chết đã lên tới 19 người.
ABC News nhận định, gần 70 vụ cháy rừng đang hoành hành dọc Bờ Tây Mỹ đã hình thành nên chất lượng không khí tồi tệ nhất trên hành tinh. Portland, Seattle và San Francisco là 3 nơi tồi tệ nhất tính đến tối 11.9 trong khi Los Angeles xếp thứ 7, theo dữ liệu từ công ty công nghệ chất lượng không khí IQ Air.
Hơn 20.000 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với các đám cháy, theo tin từ giới chức.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp tiểu bang Oregon cho biết, ước tính khoảng 500.000 cư dân tiểu bang đang phải sơ tán trong bối cảnh các đám cháy rừng đã thiêu rụi ít nhất trăm nghìn ha đất.
Tiểu bang California cũng chứng kiến hơn 1,3 triệu ha bị cháy trong năm nay - xấp xỉ diện tích của bang Connecticut - trong khi vẫn còn gần 4 tháng nữa mới kết thúc mùa cháy.
Tổ chức Khí tượng Thế giới thông tin, các đám cháy rừng lớn đang trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong khoảng 5 năm tính đến 2019, ghi nhận tình trạng cháy rừng kỉ lục chưa từng có, đặc biệt ở Châu Âu và Bắc Mỹ.
Biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán khiến các vùng bị khô kiệt, tạo điều kiện lý tưởng cho cháy rừng lan rộng ngoài tầm kiểm soát và gây ra thiệt hại lớn về vật chất và môi trường.