Mỹ cầu bạn hữu bảo vệ thân tín mạnh nhất ở Syria khỏi tay Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mỹ muốn 3 đồng minh hỗ trợ bảo vệ người Kurd ở Syria khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hoạt động quân sự chống khủng bố ở phía đông Euphrates sẽ được triển khai ngay sau khi Mỹ hoàn tất rút khỏi Syria. Tuy nhiên, Washington lo ngại Ankara có thể tấn công các đồng minh người Kurd trong khu vực và lên tiếng đề nghị tạo ra vùng đệm ở phía bắc Syria.

Mỹ đang đàm phán với các đồng minh Anh, Pháp và Australia nhằm giúp tạo ra vùng đệm rộng 32km giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria trong khi lên kế hoạch rút khỏi nước này, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin trong Nhà Trắng.

Theo một nguồn tin khác, một nhà ngoại giao Châu Âu giấu tên tiết lộ, Mỹ đang đàm phán về vấn đề này. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết, cho tới nay chưa một quốc gia nào đồng ý đảm nhận vai trò nêu trên.

Tờ báo lưu ý rằng, Washington muốn giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy ra khi rút khỏi Cộng hòa Arab Syria trong quá trình thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Biện pháp này cũng sẽ ngăn chặn sự hồi sinh tiềm tàng của IS sau khi Mỹ rút quân.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, Ankara sẽ tạo ra vùng an toàn dài 32 km ở phía bắc Syria ngăn cách với người Kurd. Phát ngôn viên của ông Erdogan sau đó giải thích, khu vực an ninh này sẽ do Ankara kiểm soát.

Sputnik cho hay, ý tưởng này do ông Donald Trump đề xuất. Ông từng cảnh báo sẽ "phá hủy" nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tấn công lực lượng người Kurd đồng minh của Mỹ ở Syria. Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dù "đói khổ, không thức ăn nước uống" vẫn sẽ chiến đấu với những kẻ khủng bố.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đặc nhiệm tiêu diệt Bin Laden vào Syria hòng tóm sống thủ lĩnh IS

Thanh Hà |

Một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã từ Iraq tiến vào Syria để săn lùng thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi.

Động thái lạ của Mỹ ở Syria bất chấp tuyên bố rút quân

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã triển khai thêm lực lượng tại Syria để bảo vệ cho các quân nhân Mỹ khác trong quá trình rút quân theo quyết định của Tổng thống Donald Trump, CNN TV đưa tin ngày 23.1.

Mỹ không thể trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ thế chân ở Syria

Hải Anh |

Mỹ không có kế hoạch về Syria khi tiến hành rút quân khỏi nước này theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, một quan chức cấp cao Mỹ nhận định.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Đặc nhiệm tiêu diệt Bin Laden vào Syria hòng tóm sống thủ lĩnh IS

Thanh Hà |

Một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã từ Iraq tiến vào Syria để săn lùng thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi.

Động thái lạ của Mỹ ở Syria bất chấp tuyên bố rút quân

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã triển khai thêm lực lượng tại Syria để bảo vệ cho các quân nhân Mỹ khác trong quá trình rút quân theo quyết định của Tổng thống Donald Trump, CNN TV đưa tin ngày 23.1.

Mỹ không thể trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ thế chân ở Syria

Hải Anh |

Mỹ không có kế hoạch về Syria khi tiến hành rút quân khỏi nước này theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, một quan chức cấp cao Mỹ nhận định.