Mỹ cắt 285 triệu USD đóng góp cho ngân sách Liên Hợp Quốc

Hà Liên |

Chính quyền Tổng thống  Donald Trump cho biết đã thảo luận cắt giảm 285 triệu USD trong khoản đóng góp của Mỹ cho ngân sách Liên Hợp Quốc năm 2018-2019.

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 24.12 cho biết, việc cắt giảm chi phí đáng kể sẽ phù hợp hơn với các ưu tiên của Washington trên toàn cầu. Động thái của Mỹ nhằm “tăng cường hỗ trợ cho các ưu tiên hàng đầu của Mỹ trên toàn thế giới, tăng cường tính kỷ luật và trách nhiệm trong toàn hệ thống Liên Hợp Quốc", tuyên bố nêu rõ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất ngân sách hoạt động 5,4 tỷ USD cho năm 2016 và 2017. Ngân sách trên độc lập với ngân sách của các cơ quan của tổ chức này thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình vốn đạt mức 7,8 tỷ USD riêng năm 2017.

Mỹ hiện đang cung cấp khoảng 22% ngân sách hàng năm, khoảng 3,3 tỷ USD cho Liên Hợp Quốc. Chính quyền của ông Donald Trump đang tìm cách giảm phần trăm đóng góp của Washington cho khoản ngân sách này. 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho hay, việc cắt giảm ngân sách là "một bước đi lớn đúng hướng" cho Washington. Cựu thống đốc Nam Carolina khẳng định sẽ tiếp tục tìm ra "những cách thức để tăng hiệu quả của Liên Hợp Quốc đồng thời bảo vệ lợi ích của chúng tôi". 

"Việc thiếu hiệu quả và bội chi của Liên Hợp Quốc là điều được mọi người biết. Chúng tôi sẽ không để cho sự hào phóng của người Mỹ bị lợi dụng hoặc tiếp tục trong tình trạng thiếu kiểm soát. Sự cắt giảm chi tiêu lịch sử này, cùng những động thái khác hướng tới một Liên Hợp Quốc hiệu quả và có trách nhiệm hơn, là một bước đi đúng hướng", bà Nikki Haley nói. 

Những người Đảng Cộng hòa của Mỹ từ lâu đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ủng hộ nhiều hơn cho các chính sách của nước này. Và vấn đề này tiếp tục dấy lên sau khi ông Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. 

Ông Donald Trump đe dọa sẽ cắt viện trợ cho các quốc gia ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ rút lại quyết định về Jerusalem. Đại hội đồng với 193 thành viên đã thông qua nghị quyết trên với tỷ lệ 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống với 35 phiếu trắng.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nối gót Mỹ, Guatemala tuyên bố chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ra chỉ thị đưa Đại sứ quán tại Israel sang Jerusalem, vài ngày sau khi chính phủ quốc gia Trung Mỹ này liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ Mỹ về hiện trạng thành phố.

Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Liên Hợp Quốc giáng đòn trừng phạt mạnh tay nhất đối với Triều Tiên

Hà Liên |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên, trong đó siết chặt các nguồn cung cấp năng lượng và siết quy định về vận chuyển cũng như việc sử dụng lao động Triều Tiên ở nước ngoài.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nối gót Mỹ, Guatemala tuyên bố chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ra chỉ thị đưa Đại sứ quán tại Israel sang Jerusalem, vài ngày sau khi chính phủ quốc gia Trung Mỹ này liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ Mỹ về hiện trạng thành phố.

Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Liên Hợp Quốc giáng đòn trừng phạt mạnh tay nhất đối với Triều Tiên

Hà Liên |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên, trong đó siết chặt các nguồn cung cấp năng lượng và siết quy định về vận chuyển cũng như việc sử dụng lao động Triều Tiên ở nước ngoài.