Mỹ cấp phép thuốc điều trị COVID-19 thứ 2

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép thuốc kháng virus của Merck là loại thuốc uống thứ 2 để điều trị COVID-19 sau Paxlovid của Pfizer.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 23.12 đã cấp phép thuốc viên kháng virus thứ 2 để điều trị cho người mắc COVID-19.

Thuốc uống của Merck, được gọi là Molnupiravir, được cấp phép cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính, có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và ít nhất 18 tuổi.

FDA cho biết, thuốc viên Molnupiravir không dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì "có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn".

Cơ quan này cũng cảnh báo việc sử dụng Molnupiravir cho bệnh nhân mang thai, lưu ý rằng các nghiên cứu trên động vật cho thấy thuốc có thể gây ra “tác hại cho thai nhi”. Tuy nhiên, các bác sĩ có thể cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích và kê đơn cho người mang thai có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 nặng.

Bệnh nhân sẽ cần đơn thuốc để có thể dùng Molnupiravir trong điều trị COVID-19. FDA tư vấn nên bắt đầu uống thuốc trong vòng 5 ngày kể từ khi có các triệu chứng. Thuốc được uống theo liệu trình 2 lần mỗi ngày trong 5 ngày.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc viên điều trị COVID-19 của Merck làm giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong do virus

Trước đó, ngày 22.12, FDA cấp phép sản xuất viên thuốc kháng virus điều trị COVID-19 đầu tiên của Mỹ cho Paxlovid của Pfizer. Trong các thử nghiệm lâm sàng, phương pháp điều trị của Pfizer làm giảm 89% nguy cơ nhập viện và tử vong khi uống thuốc trong vòng 3 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.

Trong một cuộc họp báo ngày 23.12, Politico cho hay, các quan chức hàng đầu của FDA nói rằng, loại thuốc của Merck, có hiệu quả thấp hơn đáng kể so với Pfizer, được khuyên dùng cho những bệnh nhân không có những phương pháp điều trị khác.

Các chuyên gia nhấn mạnh, các bác sĩ nên quyết định loại thuốc nào để kê cho từng ca đồng thời lưu ý rằng thuốc của Pfizer có thể tương tác xấu với một số loại thuốc khác và không an toàn cho những người bị bệnh gan hoặc thận nặng.

Việc cấp phép 2 loại thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir và Paxlovid diễn ra trong bối cảnh biến thể Omicron đã được phát hiện ở 50 tiểu bang, dẫn tới tăng các ca nhiễm mới ở Mỹ. Hơn 60.000 người Mỹ hiện nhập viện vì COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), và Mỹ đang ghi nhận hơn 160.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Những viên thuốc có thể uống tại nhà này, nhiều bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ sẽ tiếp cận được nhiều hơn với các loại kháng thể đơn dòng, vốn thường phải đưa vào cơ thể thông qua truyền. Cho đến tuần này, thuốc viên Paxlovid và Molnupiravir là những phương pháp điều trị duy nhất được dùng cho bệnh nhân COVID-19 không phải nhập viện.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã mua 3,1 triệu liệu trình Molnupiravir và 10 triệu liệu trình Paxlovid.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phê duyệt thuốc uống điều trị COVID-19 đầu tiên

Khánh Minh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên dạng uống.

Mỹ phát 500 triệu kit test COVID-19 để ứng phó biến thể Omicron

Thanh Hà |

Mỹ sẽ triển khai 1.000 quân y để hỗ trợ các bệnh viện đang đối mặt với sự gia tăng bệnh nhân COVID-19 trong mùa đông và phát 500 triệu kit test tại nhà mà người Mỹ có thể đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Sửng sốt tỉ lệ ca nhiễm Omicron ở Mỹ

Thanh Hà |

Biến thể Omicron đang càn quét khắp nước Mỹ, chiếm tới 73% số ca COVID-19 ở nước này.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Hà Nội sương mù dày đặc từ sáng đến đêm, người dân chật vật di chuyển

MINH HÀ - HẢI DANH |

Ngày 2.2, Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc từ sáng đến đêm. Các phương tiện phải bật đèn pha di chuyển để tránh va chạm.

Nghi lễ rước nước linh thiêng khai hội xuân chùa Tam Chúc năm 2023

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân thu hút hàng nghìn người dân và phật tử tham gia.

Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý khoản lỗ 31 nghìn tỉ đồng của EVN

Thanh Hà - Phạm Đông |

EVN dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31 nghìn tỉ đồng. EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Mỹ phê duyệt thuốc uống điều trị COVID-19 đầu tiên

Khánh Minh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên dạng uống.

Mỹ phát 500 triệu kit test COVID-19 để ứng phó biến thể Omicron

Thanh Hà |

Mỹ sẽ triển khai 1.000 quân y để hỗ trợ các bệnh viện đang đối mặt với sự gia tăng bệnh nhân COVID-19 trong mùa đông và phát 500 triệu kit test tại nhà mà người Mỹ có thể đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Sửng sốt tỉ lệ ca nhiễm Omicron ở Mỹ

Thanh Hà |

Biến thể Omicron đang càn quét khắp nước Mỹ, chiếm tới 73% số ca COVID-19 ở nước này.