Mỹ cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có kết quả sau 5 phút

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức y tế Mỹ đã cấp phép sử dụng đối với thiết bị xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho kết quả dương tính chỉ sau 5 phút, theo thông tin từ Reuters.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ hôm 27.3 đã phê duyệt việc sử dụng thiết bị xét nghiệm phát hiện COVID-19 do hãng Abbott Laboratories (Mỹ) sản xuất.

Abbott Laboratories là một thương hiệu mang tầm quốc tế chuyên nghiên cứu, phát triển những loại dược phẩm và công nghệ mới nhằm mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người.

Theo đó, thiết bị xét nghiệm có kích thước nhỏ gọn và có thể sử dụng tại những địa điểm ngoài bệnh viện. Người sử dụng sẽ biết kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 phút và kết quả âm tính trong vòng 13 phút.

Đại diện công ty cho biết sẽ phân phối ngay 150.000 thiết bị xét nghiệm trên toàn quốc, đồng thời, triển khai kế hoạch tăng cường sản xuất để đáp ứng được việc cung cấp 50.000 thiết bị xét nghiệm mỗi ngày cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ kể từ tuần tới.

Trước đó, Abbott Laboratories cũng đã tung ra thiết bị xét nghiệm dành cho môi trường phòng thí nghiệm. Hãng cho biết đang lên kế hoạch sản xuất khoảng 5 triệu thiết bị thuộc hai dòng sản phẩm trên mỗi tháng.

Hiện giới chức Mỹ đang phải vật lộn để cung cấp đủ các thiết bị xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh chóng, đè nặng áp lực lên các bệnh viện tại New York, California, Washington và nhiều khu vực khác.

Tính đến chiều 28.3, Mỹ đã ghi nhận hơn 104.000 ca mắc COVID-19 và hơn 1.700 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump ký gói cứu trợ khổng lồ giúp dân Mỹ vượt qua đại dịch

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD hôm 27.3 - gói kích thích kinh tế để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Mỹ đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Mỹ hiện đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đối phó với dịch bệnh.

4 nguyên nhân khiến New York trở thành tâm dịch COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Trong số hơn 74.000 ca mắc COVID-18 ở Mỹ tính tới trưa ngày 26.3 có khoảng 1 nửa là ở New York, nhiều hơn khoảng 10 lần so với bất kỳ bang nào khác.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tổng thống Trump ký gói cứu trợ khổng lồ giúp dân Mỹ vượt qua đại dịch

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD hôm 27.3 - gói kích thích kinh tế để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Mỹ đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Mỹ hiện đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đối phó với dịch bệnh.

4 nguyên nhân khiến New York trở thành tâm dịch COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Trong số hơn 74.000 ca mắc COVID-18 ở Mỹ tính tới trưa ngày 26.3 có khoảng 1 nửa là ở New York, nhiều hơn khoảng 10 lần so với bất kỳ bang nào khác.