Mỹ cảnh giác cao độ với nguy cơ lây lan virus viêm phổi lạ từ Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ bắt đầu sàng lọc hành khách từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm điểm của một loại virus mới có liên quan tới SARS từ ngày 17.1 sau khi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 2 người.

Hãng tin AFP dẫn lời Martin Cetron - quan chức cấp cao tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC): "Để bảo vệ sức khỏe của công chúng Mỹ khi có sự xuất hiện của coronavirus mới này, CDC đang bắt đầu sàng lọc tại ba cổng vào".

Những cổng sàng lọc để phát hiện người nhiễm virus mới có nguồn gốc từ Trung Quốc được đặt tại sân bay San Francisco, sân bay John F. Kennedy của New York - những sân bay có chuyến bay thẳng với Vũ Hán. Cổng sàng lọc thứ 3 ở Mỹ đặt tại sân bay Los Angeles - điểm đến lớn nhất cho kết nối các chuyến bay.

Ông Martin Cetron cho biết thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng việc sàng lọc trong vài tuần tới có thể bao quát được khoảng 5.000 người", bắt đầu từ tối 17.1.

Những du khách tới các sân bay này sẽ được yêu cầu điền vào bảng khảo sát và kiểm tra nhiệt độ, những người có dấu hiệu lây nhiễm có thể được đưa tới một cơ sở khác để xét nghiệm chẩn đoán và việc này có thể mất tới một ngày.

Động thái này được đưa ra sau khi các quan chức Trung Quốc thông báo, dịch virus mới đã cướp đi sinh mạng của một bệnh nhân thứ 2 - một nam giới 69 tuổi.

Cho đến nay, không có sự lây truyền từ người sang người đã được xác nhận, nhưng ủy ban y tế của Vũ Hán cho biết "không thể loại trừ" khả năng này.

Dịch viêm phổi lạ gây lo ngại vì loại virus mới được phát hiện có liên quan tới Hội chứng hô hấp cấp (SARS) từng cướp đi sinh mạng của gần 650 người trên khắp Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) trong năm 2002-2003.

Dịch viêm phổi lạ do coronavirus mới khiến ít nhất 41 người ngã bệnh, với ổ dịch tập trung quanh một chợ hải sản ở Vũ Hán. Trong số này có 12 người đã hồi phục và xuất viện trong khi 5 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ba ca nhiễm virus mới được phát hiện bên ngoài Trung Quốc - 2 ca tại Thái Lan và 1 ca tại Nhật Bản, cho dù giới chức y tế khắp thế giới tìm cách trấn an công chúng rằng nguy cơ lây nhiễm vẫn ở mức thấp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Cách ly 2 người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” nhập cảnh từ Trung Quốc

thuỳ linh |

Ngày 14.1.2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam phát hiện hai trường hợp, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa và đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Trung Quốc tìm ra coronavirus “thủ phạm” gây bệnh viêm phổi lạ

Song Minh |

Bệnh viêm phổi lạ mà hàng chục người Trung Quốc mắc phải xuất phát từ một loại coronavirus mới cùng họ với virus gây đại dịch SARS.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Cách ly 2 người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” nhập cảnh từ Trung Quốc

thuỳ linh |

Ngày 14.1.2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam phát hiện hai trường hợp, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa và đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Trung Quốc tìm ra coronavirus “thủ phạm” gây bệnh viêm phổi lạ

Song Minh |

Bệnh viêm phổi lạ mà hàng chục người Trung Quốc mắc phải xuất phát từ một loại coronavirus mới cùng họ với virus gây đại dịch SARS.