Mỹ cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ chịu hậu quả vì thử S-400 của Nga

Khánh Minh |

Mỹ cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Erdogan xác nhận thử nghiệm S-400 của Nga.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất vi phạm cam kết của Ankara với NATO và có thể cản trở quan hệ an ninh của nước này với Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan xác nhận các cuộc thử nghiệm.

Bộ Quốc phòng Mỹ “lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể” đối với các cuộc thử nghiệm S-400 do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành vào ngày 16.10 - RT dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói hôm 23.10. “Đường lối hành động mà Ankara lựa chọn có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ an ninh của chúng ta" - ông Hoffman cho biết thêm.

“Chúng tôi đã nói rõ ràng và kiên định lập trường của mình: Hệ thống S-400 không phù hợp với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là đồng minh của Mỹ và NATO” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc lặp lại gần như từng chữ trong phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ trước những báo cáo đầu tiên về các cuộc thử nghiệm thành công vào tuần trước.

Trước đó, hôm 23.10, Tổng thống Erdogan đã nói rõ với Washington rằng các cuộc thử nghiệm S-400 “đã và đang được Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành”. Ông nhấn mạnh: “Lập trường của Mỹ hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi.

Mỹ đã nhiều lần cố gắng làm chệch hướng thương vụ S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và bị đe dọa với các hạn chế khác. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, những người tin rằng các hệ thống của Nga là cần thiết cho an ninh quốc gia của đất nước họ, đã không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ.

Washington tuyên bố việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng S-400 của Mátxcơva sẽ làm tổn hại đến khả năng phòng thủ của NATO, nhưng Nga cáo buộc Mỹ cạnh tranh không lành mạnh và tạo lợi thế cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết vũ khí Nga sẽ không được tích hợp vào cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát của NATO mà sẽ được sử dụng riêng. Nước này đã nhận các hệ thống S-400 từ Nga như một phần của hợp đồng trị giá 2,5 tỉ USD vào năm ngoái và dự kiến ​​đưa chúng vào hoạt động hoàn chỉnh vào cuối năm 2020.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử tên lửa S-400 của Nga

Thanh Hà |

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.10 lên tiếng chỉ trích sau khi có thông tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

"Đòn" S-400 của Nga không hề hấn gì tới hợp tác Mỹ - Thổ về F-35?

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sản xuất các bộ phận của tiêm kích tàng hình F-35 cho tới năm 2022. 

Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Hải Anh |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về giao lô tên lửa S-400 thứ 2, thông tin do một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Mỹ chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thử tên lửa S-400 của Nga

Thanh Hà |

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.10 lên tiếng chỉ trích sau khi có thông tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

"Đòn" S-400 của Nga không hề hấn gì tới hợp tác Mỹ - Thổ về F-35?

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sản xuất các bộ phận của tiêm kích tàng hình F-35 cho tới năm 2022. 

Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Hải Anh |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về giao lô tên lửa S-400 thứ 2, thông tin do một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.