Mỹ cảnh báo Trung Quốc không trả đũa "ăn miếng trả miếng"

Hải Anh |

Nhà Trắng hối thúc Trung Quốc không trả đũa "ăn miếng trả miếng" với việc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô để đáp trả lại việc Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng lãnh sự quán ở Houston.

"Hành động của chúng tôi yêu cầu đóng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đã được thực hiện để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot hôm 24.7.

Theo Sputnik, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cáo buộc, trong nhiều năm, Trung Quốc đã nỗ lực toàn xã hội để đánh cắp công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và hoạt động này được chỉ đạo thông qua các cơ sở ngoại giao.

Người phát ngôn John Ullyot nhấn mạnh, Mỹ hối thúc Trung Quốc ngừng những hành động đó thay vì "tham gia trả đũa ăn miếng trả miếng".

Hôm 24.7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ đóng lãnh sự quán tại Thành Đô, đáp trả lại việc Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng lãnh sự quán ở Houston, Texas.

Hôm 21.7, Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán Houston trong vòng 72 giờ. Bắc Kinh đã lên án quyết định này, gọi đây là động thái khiêu khích chính trị đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa.

Lãnh sự quán được xem như mặt trận mới nhất trong cuộc xung đột ngoại giao kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Sputnik. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trải dài trong nhiều vấn đề, từ thương mại và chuyển giao công nghệ tới nguồn gốc bùng phát dịch COVID-19 và các vấn đề liên quan tới Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Biển Đông.

Một số nhà quan sát lo ngại, căng thẳng ngoại giao về lãnh sự quán có thể không kết thúc với Houston và Thành Đô khi Tổng thống Donald Trump từng khẳng định luôn có khả năng đóng thêm các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và có thông tin Bắc Kinh cân nhắc việc đóng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Thanh Hà |

Các đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi thời hạn đóng cửa trong vòng 72 giờ kết thúc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Hải Anh |

Đáp trả vụ Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, ngày 24.7, phía Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô.

Ông Trump bình luận sau khi Mỹ buộc Trung Quốc đóng lãnh sự quán ở Houston

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, luôn có khả năng ông sẽ đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh phản ứng trước việc Washington yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Thanh Hà |

Các đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi thời hạn đóng cửa trong vòng 72 giờ kết thúc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Hải Anh |

Đáp trả vụ Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, ngày 24.7, phía Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô.

Ông Trump bình luận sau khi Mỹ buộc Trung Quốc đóng lãnh sự quán ở Houston

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, luôn có khả năng ông sẽ đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh phản ứng trước việc Washington yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.