Mỹ cảnh báo "mối đe dọa" của hợp tác quân sự Nga - Venezuela

Ngọc Vân |

Hạ viện Mỹ hôm 25.3 phê duyệt một dự luật để đánh giá ảnh hưởng của Nga ở Venezuela, cũng như tác động đối với Mỹ và các đồng minh.

"Đạo luật giảm thiểu mối đe dọa Nga-Venezuela" là một đạo luật lưỡng đảng do nghị sĩ đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz đề xuất, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đánh giá về mối đe dọa và cách tiếp cận chiến lược để đối phó với hợp tác quân sự của Nga ở Venezuela. Dự luật này giờ phải được thông qua ở Thượng viện và sau đó đệ trình Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Động thái trên diễn ra sau khi 2 máy bay của Không quân Nga hạ cánh xuống sân bay Caracas hôm 23.3, chở theo quan chức quốc phòng Nga và gần 100 binh sĩ. Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello xác nhận, đây là một phần của chương trình hợp tác chiến lược và kỹ thuật giữa Venezuela và Nga.

Phản ứng trước động thái nói trên của Mỹ, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza chỉ trích lập trường của Washington, khẳng định rằng "thật trớ trêu khi một nước có hơn 800 căn cứ quân sự trên khắp thế giới, trong đó phần lớn ở Mỹ Latin, cùng một ngân sách quân sự ngày càng tăng - hơn 700 tỉ USD - lại định can thiệp vào chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Venezuela" - theo tờ Telesur.

Nga cũng không im lặng về vấn đề này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích "những nỗ lực của Washington trong việc tổ chức một cuộc đảo chính ở Venezuela và những mối đe dọa của Mỹ chống lại chính quyền hợp pháp là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc". Ông Lavrov sau đó cáo bộ Mỹ đang tiến hành "một sự can thiệp không thể chối cãi vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền".

Trung Quốc cũng đang cân nhắc về động thái của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 26.3 tuyên bố, các nước Mỹ Latin là những quốc gia có chủ quyền, có thể tự quyết định hợp tác với nước nào, và "khu vực này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào và đó không phải là sân sau của bất cứ ai".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga: Không có gì bất ngờ khi Venezuela kích hoạt S-300 từ lâu

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga và chuyện này không có gì bất ngờ.

Tình hình Venezuela sau đợt mất điện trên diện rộng mới

Thanh Hà |

Venezuela đã trải qua một đợt mất điện trên quy mô lớn vào thứ hai (25.3).

Máy bay Nga chở tướng lĩnh và hàng trăm binh sĩ đáp xuống Venezuela

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay chính Venezuela hôm thứ Bảy (23.3) và chở theo một quan chức quốc phòng Nga cùng khoảng 100 binh sĩ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nga: Không có gì bất ngờ khi Venezuela kích hoạt S-300 từ lâu

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga và chuyện này không có gì bất ngờ.

Tình hình Venezuela sau đợt mất điện trên diện rộng mới

Thanh Hà |

Venezuela đã trải qua một đợt mất điện trên quy mô lớn vào thứ hai (25.3).

Máy bay Nga chở tướng lĩnh và hàng trăm binh sĩ đáp xuống Venezuela

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay chính Venezuela hôm thứ Bảy (23.3) và chở theo một quan chức quốc phòng Nga cùng khoảng 100 binh sĩ.