Mỹ cảnh báo "lạnh gáy" Nga về Tổng thống Syria Assad

Song Minh |

Mỹ có thông tin là Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể sử dụng vũ khí hóa học để giành lại khu vực cuối cùng của phiến quân, và cảnh báo Nga rằng Washington sẵn sàng đáp trả bằng hành động quân sự quyết liệt hơn với Syria.

Thông điệp được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton chuyển tải trong cuộc gặp người đồng nhiệm Nga Nikolai Patrushev ở Geneva tuần trước.

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố là sẽ trừng phạt ông Assad nếu tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học, sau khi ra lệnh hai cuộc tấn công tên lửa giới hạn vào Syria kể từ khi lên nhậm chức.

Hai cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria chủ yếu mang tính biểu tượng và ít gây thiệt hại cho khả năng quân sự của quân đội Assad. Tháng 4.2017, tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải bắn 60 tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân Syria, nơi bị nghi là được sử dụng trong vụ tấn công hóa học.

Một năm sau đó, Anh và Pháp gia nhập cùng Mỹ thực hiện nhiều cuộc không kích vào các cơ sở của chính phủ Syria.

Tổng thống Assad và đồng minh Nga khẳng định không có vũ khí hóa học nào được quân đội Syria sử dụng, và những sự việc này được các nhóm phiến quân dàn dựng để làm cớ cho phương Tây can thiệp quân sự.

Tuy nhiên lời cảnh báo mới nhất nói trên của Mỹ cụ thể hơn và nó được đưa ra trước một trong những chiến dịch có thể đẫm máu nhất trong cuộc nội chiến Syria.

Lực lượng Syria được không quân Nga hậu thuẫn hiện đang triển khai xung quanh tỉnh phía bắc Idlib. Đây là khu vực còn lại duy nhất nằm trong tay phiến quân mà hiện nay phần lớn là al-Qaeda và một số nhóm khác.

Dưới sự hợp lực Nga và Iran, Syria đã dần dần giành lại quyền kiểm soát các phần còn lại ở trong nước. Thắng lợi này là một thất bại với Mỹ, đồng minh phương Tây và vùng Vịnh, những nước ủng hộ các nhóm nổi dậy trong suốt 7 năm qua.

Hiện Mỹ từ bỏ mục tiêu lật đổ Tổng thống Assad, thay vào đó tập trung kiềm chế ảnh hưởng của Iran tại Syria. Mỹ vẫn còn khoảng 2.000 quân ở phía đông bắc Syria, liên minh với các nhóm người Kurd đang tìm kiếm quyền tự trị từ Damascus.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tung cảnh báo sốc về âm mưu nhăm nhe tạo cớ tiếp tục không kích Syria

H.Liên |

Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị các cuộc không kích mới ở Syria, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Mỹ vượt "lằn ranh đỏ", nghị sĩ Nga đề xuất đưa vũ khí hủy diệt kinh khủng nhất đến Syria

Thanh Hà |

Nhà lập pháp Nga đề nghị triển khai vũ khí hạt nhân đến Syria để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Đầu sỏ khét tiếng IS xuất đầu lộ diện, tiên lượng về khả năng thất thủ ở Idlib, Syria

Thanh Hà |

Lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi có bài phát biểu đầu tiên sau gần một năm vắng bóng nhằm kêu gọi các phần tử chiến đấu, bất chấp việc bị đánh bại gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga tung cảnh báo sốc về âm mưu nhăm nhe tạo cớ tiếp tục không kích Syria

H.Liên |

Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị các cuộc không kích mới ở Syria, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Mỹ vượt "lằn ranh đỏ", nghị sĩ Nga đề xuất đưa vũ khí hủy diệt kinh khủng nhất đến Syria

Thanh Hà |

Nhà lập pháp Nga đề nghị triển khai vũ khí hạt nhân đến Syria để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Đầu sỏ khét tiếng IS xuất đầu lộ diện, tiên lượng về khả năng thất thủ ở Idlib, Syria

Thanh Hà |

Lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi có bài phát biểu đầu tiên sau gần một năm vắng bóng nhằm kêu gọi các phần tử chiến đấu, bất chấp việc bị đánh bại gần đây.