Tổng thống Joe Biden ngày 29.3 cho biết, 90% người trưởng thành ở Mỹ sẽ đủ điều kiện để tiêm chủng vaccine vào ngày 19.4, theo thông tin từ một quan chức Nhà Trắng.
Trong khi đó, Reuters đưa tin, Tiến sĩ Rochelle Walensky - người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) - đã kêu gọi các quan chức công quyền và những người khác tuyên truyền về mức độ nghiêm trọng của tình hình trong nỗ lực ngăn chặn gia tăng làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước này.
Mỹ ngày 28.3 đã vượt mốc 30 triệu ca mắc COVID-19 và con số trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm mới là gần 60.000 ca mỗi ngày, bà Walensky nói. Điều này thể hiện mức tăng 10% so với khoảng thời gian 7 ngày trước đó. Số ca nhập viện cũng tăng lên và số ca tử vong bắt đầu tăng lên.
Lý do chính các quan chức đưa ra là việc các tiểu bang mở cửa nền kinh tế và sớm nới lỏng các hạn chế về đại dịch, cùng với sự gia tăng du lịch.
"Vì... sức khỏe của đất nước chúng ta, chúng ta phải phối hợp cùng nhau ngay từ bây giờ để ngăn chặn đợt gia tăng đại dịch lần thứ tư" - bà Walensky kêu gọi.
Tổng thống Biden đã đặt mục tiêu mới tiêm chủng 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu ông tại nhiệm. Hiện số lượng tiêm chủng đang tăng lên trên khắp nước Mỹ.
Nhà Trắng hy vọng khu vực tư nhân sẽ đi đầu trong việc xác minh việc tiêm chủng COVID-19, còn gọi là hộ chiếu vaccine, và sẽ không ban hành quy định liên bang yêu cầu tất cả mọi người phải có một chứng chỉ tiêm chủng duy nhất.
Tính đến sáng 29.3, Mỹ đã tiêm chủng được 145.812.835 liều vaccine COVID-19 trong khi đã phân phối tổng cộng 180.646.565 liều vaccine.
Theo kiểm đếm của CDC, 95.015.762 người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, 52.614.231 người được tiêm chủng đầy đủ cả hai liều.