Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết mức giá 52 USD/thùng dầu Urals không phản ánh mức tổng thể mà dầu mỏ của Nga đã được giao dịch trong năm nay.
Trong hai tháng qua, dầu Urals đã được giao dịch ở mức thấp hơn từ 23 đến 17 USD so với dầu Brent, nghĩa là giá của nó cao hơn 52 USD/thùng.
Giá dầu Urals giảm xuống còn 52 USD/thùng vào tuần trước, do giá dầu Brent, dầu WTI và các giá dầu tiêu chuẩn khác cũng giảm do lo ngại mới về nhu cầu dầu của Trung Quốc.
Tuy nhiên, cảnh báo của Mỹ có thể được hiểu là lời cảnh báo hướng tới ba thành viên EU khăng khăng đặt mức trần thấp hơn nhiều so với mức 65-70 USD/thùng do Washington đề xuất.
Ba Lan, Estonia và Lithuania muốn giá dầu thô của Nga được giới hạn ở mức khoảng 20 đến 30 USD/thùng. Mức giá này sẽ nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của các nước EU còn lại, vì đây là chi phí sản xuất dầu thô của Nga.
Nếu không đạt được thỏa thuận về giá trần, EU sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5.12 tới. Đây dường như không phải là điều Mỹ mong muốn vì nó sẽ thu hẹp nguồn cung dầu của Nga trên thị trường toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn.
Ngay cả khi EU đồng ý về mức trần, nguy cơ nguồn cung dầu thấp hơn vẫn còn và thậm chí có thể tăng lên vì Nga đã tuyên bố sẽ không bán dầu cho các quốc gia thực thi mức giá trần.