Mỹ cảnh báo công dân trước nguy cơ bùng phát bệnh viêm phổi lạ

HỒNG HẠNH |

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân Mỹ ở Trung Quốc về sự bùng phát bệnh viêm phổi được cho là do một chủng coronavirus mới gây ra.

Theo Reuters, trong thông báo của Bộ Ngoại giao đề cập đến một cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ kêu gọi công dân ở Trung Quốc du lịch đến Vũ Hán phải tránh tiếp xúc với động vật, chợ động vật hoặc các sản phẩm liên quan đến động vật.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu công dân đã đến thăm Vũ Hán và cảm thấy bị bệnh hãy đến các cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

Sự bùng phát của dịch bệnh xảy ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi nhiều người Trung Quốc sẽ về quê hoặc du lịch nước ngoài. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các bước để đảm bảo căn bệnh không lan rộng thêm.

WHO cho biết, việc truyền coronavirus từ người sang người ở Trung Quốc đang được hạn chế nhất có thể.

Các nhà chức trách ở Vũ Hán đã xác nhận vào ngày 15.1, một cặp vợ chồng trong số 41 người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi được cho là do loại virus mới gây ra.

Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán không cho biết liệu cặp vợ chồng này có phải là trường hợp lây truyền từ người sang người hay không. Tuy nhiên, giới chức Y tế cho biết, người chồng làm việc tại một chợ hải sản - nơi được cho là trung tâm bệnh dịch. Anh là ca đầu tiên bị bệnh và vợ anh không hề tiếp xúc với chợ hải sản.

Một số người khác được chẩn đoán nhiễm bệnh cũng không đến chợ hải sản.

Chính quyền ở Vũ Hán xác nhận, một người phụ nữ Trung Quốc bị cách ly ở Thái Lan - trường hợp đầu tiên của chủng coronavirus được phát hiện ngoài Trung Quốc.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một người đã chết vì dịch viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc trong đợt bùng phát của loại virus chưa từng được biết tới trước đó.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Bộ Y tế phòng dịch xâm nhập Việt Nam thế nào?

T.Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Các sân bay trên thế giới đối phó với loại virus viêm phổi "lạ"

HỒNG HẠNH |

Một đợt bùng phát bệnh viêm phổi "lạ" làm hàng chục người mắc bệnh ở Trung Quốc đã khiến các sân bay ở Singapore, đặc khu hành chính Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) phải thực hiện sàng lọc trước khi nhập cảnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một người đã chết vì dịch viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc trong đợt bùng phát của loại virus chưa từng được biết tới trước đó.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Bộ Y tế phòng dịch xâm nhập Việt Nam thế nào?

T.Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Các sân bay trên thế giới đối phó với loại virus viêm phổi "lạ"

HỒNG HẠNH |

Một đợt bùng phát bệnh viêm phổi "lạ" làm hàng chục người mắc bệnh ở Trung Quốc đã khiến các sân bay ở Singapore, đặc khu hành chính Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) phải thực hiện sàng lọc trước khi nhập cảnh.