Mỹ cảnh báo các công ty Đức về dự án đường ống của Nga

Ngọc Diệp |

Mỹ đã cảnh báo các công ty Đức liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do Nga dẫn đầu rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu họ dính líu đến dự án này.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Đức là một “tù nhân bị giam cầm” của Nga vì sự phụ thuộc vào năng lượng của Mátxcơva và kêu gọi Đức ngừng hoạt động trên đường ống dẫn khí đốt trị giá 11 tỉ USD.

Đường ống dẫn khí đốt chạy thẳng đến Đức dưới biển Baltic cũng bị chỉ trích và gây tranh cãi trong một số quý vì nó tước đi phí vận chuyển khí đốt của Ukraina.

Đại sứ Mỹ Richard Grenell đã đề cập vấn đề này trong thư gửi cho một số công ty, Reuters dẫn lời Đại sứ quán Mỹ cho biết ngày 13.1.

“Bức thư nhắc nhở rằng bất kỳ công ty hoạt động trong lĩnh vực đường ống xuất khẩu năng lượng của Nga đều đang có nguy cơ là đối tượng của các biện pháp trừng phạt của Mỹ”, phát ngôn viên đại sứ quán cho biết thêm rằng, các quốc gia Châu Âu khác cũng phản đối đường ống này.

Đức và các đồng minh Châu Âu nói rằng Washington đang sử dụng Đạo luật trừng phạt thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA) để can thiệp vào các chính sách đối ngoại và năng lượng của họ.

"Gã khổng lồ" khí đốt của Nga Gazprom đang thực hiện dự án này cùng với một số đối tác phương Tây khác như Uniper, Wintershall, Engie, OMV và Shell.

Một nhà ngoại giao Đức cho biết, cách tiếp cận của Đại sứ Đức đã không tuân theo thông lệ ngoại giao chung và Berlin sẽ giải quyết vấn đề này trong các cuộc đàm phán trực tiếp với các quan chức ở Washington.

Không có phản hồi nào vào ngày 13.1 từ các công ty Đức tham gia dự án. Một phát ngôn viên của Uniper đã từ chối bình luận và Wintershall đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đức và Nga đã xảy ra bất hòa kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Tuy nhiên, cả hai đều có mối quan tâm chung đến dự án Nord Stream 2, dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi công suất của tuyến Nord Stream 1 hiện tại.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas vào ngày 10.1 nói rằng, bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Mỹ đối với Nord Stream 2 sẽ là phương án sai lầm để giải quyết tranh chấp và các vấn đề về chính sách năng lượng Châu Âu phải được quyết định ở Châu Âu chứ không phải ở Mỹ.

Ngọc Diệp
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt chính khách Đức bị công khai thông tin cá nhân trên mạng

Hoàng Linh |

Hôm 4.1, một nhóm tin tặc đã công khai dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia người Đức từ các đảng lớn trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại di động.

Chính khách kỳ cựu Đức cảnh báo đừng để bị lôi vào cuộc chiến với Nga

Hải Anh |

Đức không thể bị rơi vào cuộc chiến với Nga giữa cuộc khủng hoảng eo biển Kerch - cựu phó thủ tướng nước này cảnh báo trước lời gợi ý của Ukraina về việc Berlin nên triển khai các tàu chiến tới biển Azov.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức gặp sự cố, hạ cánh khẩn trên đường tới G20

Ngọc Vân |

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel đi Argentina dự thượng đỉnh G20 buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Cologne không lâu sau khi cất cánh vì gặp “sự cố điện tử” giữa chuyến bay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng loạt chính khách Đức bị công khai thông tin cá nhân trên mạng

Hoàng Linh |

Hôm 4.1, một nhóm tin tặc đã công khai dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia người Đức từ các đảng lớn trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại di động.

Chính khách kỳ cựu Đức cảnh báo đừng để bị lôi vào cuộc chiến với Nga

Hải Anh |

Đức không thể bị rơi vào cuộc chiến với Nga giữa cuộc khủng hoảng eo biển Kerch - cựu phó thủ tướng nước này cảnh báo trước lời gợi ý của Ukraina về việc Berlin nên triển khai các tàu chiến tới biển Azov.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức gặp sự cố, hạ cánh khẩn trên đường tới G20

Ngọc Vân |

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel đi Argentina dự thượng đỉnh G20 buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Cologne không lâu sau khi cất cánh vì gặp “sự cố điện tử” giữa chuyến bay.