Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Mặc dù đã yêu cầu Ấn Độ không thông qua thỏa thuận mua S-400 của Nga vào tuần trước, nhưng một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lời nhắc nhở với “các đồng minh và đối tác” của Mỹ hôm 21.6, không khác gì một lời đe dọa.

“Liên quan đến S-400, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước đồng minh và đối tác, bao gồm cả Ấn Độ, từ bỏ các giao dịch với Nga, nếu không sẽ có nguy cơ kích hoạt Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA)" - RT dẫn lời một quan chức giấu tên phát biểu trong một cuộc họp ngắn. “Đây là thời điểm chúng tôi sẽ khuyến cáo Ấn Độ xem xét các lựa chọn thay thế”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Ấn Độ tuyên bố rõ ràng rằng họ không có ý định hủy bỏ thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD ký kết với Nga vào tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù Washington vẫn là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho New Delhi, song thông điệp nói trên là một dấu hiệu khác cho thấy Mỹ sẽ không miễn trừ cho Ấn Độ về S-400.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga dự kiến sẽ là một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra trong chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tuần tới. Chuyến thăm của ông Pompeo sẽ chủ yếu tập trung vào việc cải thiện quan hệ ngoại giao và hợp tác của Mỹ với quốc gia Nam Á đông dân này.

Ấn Độ có thể từng được hưởng quy chế ưu đãi thương mại của Mỹ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên chính thức của NATO nhưng đã gặp rất ít may mắn trong chuyện từ bỏ S-400. Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ liên tục đe dọa, thậm chí cảnh báo sẽ loại khỏi chương trình F-35 nếu tiếp tục mua S-400 của Nga.

Tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã sử dụng đạo luật CAATSA để trừng phạt Bộ Quốc phòng Trung Quốc vì mua S-400. Tuy nhiên có đến nay Mỹ vẫn chưa xử phạt một đồng minh hiện có, hoặc tiềm năng, chẳng hạn như Ấn Độ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cậy nhờ quan hệ riêng với Trump tháo "ngòi nổ" S-400

Ngọc Vân |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ dùng quan hệ cá nhân "tốt đẹp" với Tổng thống Donald Trump để tháo ngòi căng thẳng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đã có cách đáp trả hữu hiệu trừng phạt của Mỹ vì mua S-400

Khánh Minh |

Vì mua S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ trừng phạt bằng việc ngừng cung cấp tiêm kích F-35, nhưng Ankara đã tìm ra cách đáp trả hữu hiệu.

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cậy nhờ quan hệ riêng với Trump tháo "ngòi nổ" S-400

Ngọc Vân |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ dùng quan hệ cá nhân "tốt đẹp" với Tổng thống Donald Trump để tháo ngòi căng thẳng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đã có cách đáp trả hữu hiệu trừng phạt của Mỹ vì mua S-400

Khánh Minh |

Vì mua S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ trừng phạt bằng việc ngừng cung cấp tiêm kích F-35, nhưng Ankara đã tìm ra cách đáp trả hữu hiệu.

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.