Mỹ cân nhắc rút bớt binh sĩ khỏi Hàn Quốc

Hải Anh |

Lầu Năm Góc đã trình Nhà Trắng các phương án để giảm bớt sự hiện diện lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khi 2 nước vẫn chưa thống nhất được về chi phí cho các binh sĩ Mỹ đồn trú tại quốc gia Châu Á này.

Thông tin Mỹ lên kế hoạch rút quân khỏi Hàn Quốc được Wall Street Journal đăng tải ngày 17.7.

Dù chưa có quyết định nào về việc giảm bớt sự hiện diện của khoảng 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc, Bộ Tổng tham mưu của Lầu Năm Góc đã xem xét cấu trúc của các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc trong cuộc kiểm tra lớn về cách tái định vị và khả năng giảm triển khai quân sự trên toàn cầu, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ.

Thông tin được đăng tải khi Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Nguyên nhân của động thái này được cho là có liên quan tới việc ông chỉ trích các quốc gia thành viên NATO chưa đóng góp công bằng về chi phí quốc phòng.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc các quốc gia đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản cần trả nhiều chi phí hơn liên quan tới việc đồn trú của các binh sĩ Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump cho biết sẽ cân nhắc rút quân khỏi hai nước này trừ khi các nước tăng đóng góp. Đã có những cuộc đàm phán phức tạp về thỏa thuận chia sẻ chi phí mới giữa Washington và Seoul. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa đàm phán xong cho dù thỏa thuận trước đã hết hạn từ cuối năm ngoái.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal từ chính quyền ông Donald Trump, ông Trump tiếp tục đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc triển khai binh sĩ Mỹ ở nước ngoài và làm rõ rằng ông muốn các phương án.

Mùa thu năm ngoái, Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các phương án sơ bộ cho việc rút quân khắp thế giới, trong đó có Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á.

Lầu Năm Góc đã đưa ra loạt phương án từ tháng 12 năm ngoái và trong tháng 3 năm nay đã điều chỉnh một số phương án, trình cho Nhà Trắng, trong đó có phương án cho Hàn Quốc.

Japan Times nhận định, Nhật Bản rõ ràng cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề này trong bối cảnh  Tokyo dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán riêng với Washington vào cuối năm nay.

Theo hiệp ước an ninh Nhật Bản - Mỹ, khoảng 50.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Nhật Bản nhằm giúp Mỹ phản ứng nhanh chóng với các tình huống bất ngờ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi có bán đảo Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump phê duyệt cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức - Lầu Năm Góc cho biết hôm 30.6.

Ông Trump tuyên bố cắt giảm một nửa quân Mỹ ở Đức

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm một nửa số quân Mỹ ở Đức vì Berlin “không đóng góp” đủ cho NATO và đối xử "tệ hại" với Mỹ về thương mại.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng thống Trump phê duyệt cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức - Lầu Năm Góc cho biết hôm 30.6.

Ông Trump tuyên bố cắt giảm một nửa quân Mỹ ở Đức

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm một nửa số quân Mỹ ở Đức vì Berlin “không đóng góp” đủ cho NATO và đối xử "tệ hại" với Mỹ về thương mại.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.