Mỹ cân nhắc dẫn độ giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ về vụ ám sát Đại sứ Nga

Hải Anh |

Mỹ sẽ đưa ra quyết định liệu có dẫn độ lãnh đạo FETO (tổ chức khủng bố Fetullah)  - giáo sĩ Fethullah Gulen tới Thổ Nhĩ Kỳ về vụ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara Andrei Karlov hay không, sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển những tài liệu liên quan đến vụ việc. 

Theo Nicole Navas Oxman, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ, quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở các bằng chứng và phù hợp với luật pháp Mỹ.

"Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ tài liệu nào mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp về vấn đề này và sẽ đưa ra quyết định liên quan tới việc dẫn độ trên cơ sở hoặc các dữ kiện và luật pháp Mỹ có liên quan. Chúng tôi không có bình luận gì thêm nữa", Tass dẫn lời bà Nicole Navas Oxman. 

Kênh tin Haber Turk hôm 2.4 cho hay, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 8 thành viên FETO, trong đó có cả lãnh đạo Fethullah Gulen với các cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Karlov tháng 12.2016. Kênh tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giáo sĩ Fethullah Gulen là người đã ra lệnh giết Đại sứ Nga Andrei Karlov.

Đại sứ Andrei Karlov bị ám sát vào ngày 19.12.2016 khi đang phát biểu tại một triển lãm ảnh ở Ankara. Kẻ ám sát là cảnh sát Mevlut Mert Altintas đã bị tiêu diệt. 

Bộ Ngoại giao Nga xác định cuộc tấn công là một hành động khủng bố và Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự. Chính phủ Nga truy tặng Đại sứ  Andrei Karlov danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Một năm sau ngày diễn ra vụ ám sát, báo Sabah dẫn lời văn phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sát thủ Altintas có liên quan đến giáo sĩ Gulen. Theo đó, Gulen đã chỉ thị cho kẻ giết người qua điện thoại. 

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Gulen, người chuyển tới  Mỹ năm 1999, là kẻ chủ mưu đứng sau cuộc đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.2016.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Erdogan nặng lời khinh miệt với Thủ tướng Israel sau bạo động Gaza

Khánh Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "lãnh đạo của một nhà nước khủng bố" sau vụ bắn chết người biểu tình ở Gaza.

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân |

Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Dẹp yên người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công tràn sang lãnh thổ Iraq

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới nhắm vào các chiến binh người Kurd tại Sinjar, Iraq. Ngoài ra, ông cũng thề sẽ giành thị trấn Tal Rifaat do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Aleppo, Syria.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Erdogan nặng lời khinh miệt với Thủ tướng Israel sau bạo động Gaza

Khánh Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "lãnh đạo của một nhà nước khủng bố" sau vụ bắn chết người biểu tình ở Gaza.

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân |

Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Dẹp yên người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công tràn sang lãnh thổ Iraq

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới nhắm vào các chiến binh người Kurd tại Sinjar, Iraq. Ngoài ra, ông cũng thề sẽ giành thị trấn Tal Rifaat do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Aleppo, Syria.