Mỹ cân nhắc biện pháp bổ sung với công nghệ xuất sang Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ đang cân nhắc các biện pháp bổ sung với công nghệ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cân nhắc việc bổ sung "các hạn chế có mục tiêu mới" với một số mặt hàng công nghệ nhạy cảm xuất khẩu sang Trung Quốc. Động thái này sẽ có sự hợp tác với các đồng minh của Mỹ.

Thông tin do một quan chức cấp cao tiết lộ hôm 10.2, trước khi ông Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Reuters.

Theo quan chức Mỹ, Washington sẽ không có động thái nhằm dỡ bỏ thuế quan thương mại với Trung Quốc đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt trước khi "tham vấn và xem xét kỹ lưỡng" với các đồng minh.

"Chúng tôi đang duy trì những mức thuế này trong khi xem xét bởi chúng tôi sẽ không hành động vội vã" - nguồn tin nói.

Quan chức Mỹ lưu ý, việc phản đối chiến lược của ông Donald Trump với Trung Quốc không có nghĩa là ông Joe Biden không cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Tuy nhiên, ông Biden sẽ không hành động một mình mà sẽ triển khai cùng với các đồng minh của Mỹ.

Theo quan chức Mỹ, vẫn chưa có quyết định nào về việc có nên dỡ bỏ thuế quan không và sẽ có những lĩnh vực tiếp tục các chính sách từ thời Tổng thống Trump.

"Một trong số đó là đảm bảo rằng chúng ta không cung cấp công nghệ nhạy cảm cao có thể nâng cao năng lực quân sự của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ giảm bớt điều đó" - ông nói.

Quan chức Mỹ tiết lộ, chính quyền ông Joe Biden cũng sẽ xem xét các hạn chế có mục tiêu mới đối với xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc qua tham vấn với các đồng minh của Mỹ.

Ông Joe Biden có mục tiêu nhanh chóng làm việc với Đảng Cộng hòa để thúc đẩy đầu tư công vào các lĩnh vực công nghệ quan trọng đối với lợi thế kinh tế của Mỹ, trong đó có chất bán dẫn, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Georgia mở cuộc điều tra các cuộc gọi của ông Trump cho quan chức bầu cử

Thanh Hà |

Ủy ban bầu cử bang Georgia, Mỹ, đã chính thức mở một cuộc điều tra về các cuộc điện thoại của cựu Tổng thống Donald Trump cho các quan chức bầu cử bang trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Georgia mở cuộc điều tra các cuộc gọi của ông Trump cho quan chức bầu cử

Thanh Hà |

Ủy ban bầu cử bang Georgia, Mỹ, đã chính thức mở một cuộc điều tra về các cuộc điện thoại của cựu Tổng thống Donald Trump cho các quan chức bầu cử bang trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.