Mỹ cấm tất cả các chuyến bay từ 26 nước Châu Âu để ngăn COVID-19

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 11.3 có bài phát biểu trên truyền hình, tuyên bố áp dụng các biện pháp cứng rắn mới quyết đánh bại dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ dừng tất cả các chuyến đi từ Châu Âu tới nước Mỹ trong vòng 30 ngày trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, lệnh hạn chế đi lại sẽ không áp dụng với tất cả các nước Châu Âu mà chỉ với các quốc gia Châu Âu trong khu vực Schegen, đồng thời không áp dụng đối với công dân Mỹ đã trải qua các cuộc kiểm tra sàng lọc y tế thích hợp.

Theo thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, lệnh hạn chế được đưa không áp dụng đối với các thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, công dân Mỹ và một số thành viên gia đình của họ.

CNN trích lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu trên truyền hình: “Để tránh có thêm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạm dừng tất cả các chuyến đi từ Châu Âu đến Mỹ trong 30 ngày tới. Quy định này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày 13.3".

Ông Trump cho biết Châu Âu đã chứng kiến thêm nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn do các chính phủ đã thất bại trong việc ngăn chặn các chuyến đi xuất phát từ Trung Quốc, nơi bắt nguồn dịch bệnh COVID-19.

Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ trì hoãn các khoản thanh toán thuế mà không thưởng hoặc phạt đối với một số doanh nghiệp và cá nhân nhất định bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh, Tổng thống cho biết thêm.

Trong tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Trump cho biết ông “tự tin” rằng Mỹ sẽ “đánh bại” dịch bệnh COVID-19.

"Tôi tin tưởng rằng bằng cách kiểm soát và tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn, chúng tôi sẽ giảm đáng kể mối đe dọa đối với công dân Mỹ và cuối cùng chúng tôi sẽ nhanh chóng đánh bại virus này. Từ ban đầu, các quốc gia và người dân đã phải đối mặt với những thách thức không thể lường trước bao gồm quy mô lây lan rộng khắp và các mối nguy cơ nguy hiểm đối với sức khoẻ. Đây là cách mà virus đã luôn và sẽ luôn tồn tại. Không chỉ là ứng phó mà chúng tôi còn ứng phó với tốc độ rất nhanh và chuyên nghiệp”, CNN trích dẫn lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho hay.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Thanh Hà |

Ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch, nhấn mạnh các ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tăng gấp 3.

Mỹ: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt mốc 1.000

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ được xác nhận đã vượt mốc 1.000.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Thanh Hà |

Ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch, nhấn mạnh các ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tăng gấp 3.

Mỹ: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt mốc 1.000

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ được xác nhận đã vượt mốc 1.000.