Mỹ cam kết 5 ưu tiên ủng hộ Việt Nam thịnh vượng, độc lập

Vân Anh |

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh 5 ưu tiên của Mỹ tại Việt Nam cũng như cách thức để xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ Việt-Mỹ trong một thế giới còn nhiều bất ổn.

Nói chuyện trước 400 sinh viên và giảng viên Đại học Hà Nội vào chiều 21.11, Đại sứ Kritenbrink khẳng định, ngày nay, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hai nước chia sẻ một lịch sử đặc biệt: Sau nhiều năm chiến tranh và khó khăn, hai nước đã cùng nhau xác lập một mối Quan hệ Đối tác toàn diện trên mọi khía cạnh của quan hệ song phương từ quốc phòng, thương mại, y tế đến các mối quan hệ giao lưu nhân dân.

“Tôi từng chia sẻ với nhiều người rằng những gì hai nước chúng ta đạt được ngày nay là thần kỳ. Nhưng khi tôi nói điều này với Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Peter Peterson, ông không đồng tình với tôi. Ông nói rằng những gì đạt được có thể là điều kỳ diệu, nhưng không phải ngẫu nhiên có, mà mối quan hệ hữu nghị và đối tác chúng ta có được hôm nay là kết quả sau nhiều năm nỗ lực của các nhà lãnh đạo và người dân hai nước. Với tư cách Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi cam kết làm việc tích cực để thúc đẩy mối quan hệ này” - Đại sứ Kritenbrink nói.

“Mỹ tiếp tục tin rằng Châu Á, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sẽ định hình an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ trong thế kỷ tới. Tôn chỉ hoạt động, mục tiêu cơ bản của chúng tôi là để Mỹ trở thành một đối tác chủ yếu trong việc hỗ trợ phát triển một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần vào an ninh quốc tế, tham gia thương mại tự do, công bằng và có đi có lại, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Mỹ muốn Việt Nam thành công và Mỹ đầu tư vào sự thành công của Việt Nam” - Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink phát biểu tại Đại học Hà Nội ngày 21.11. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink phát biểu tại Đại học Hà Nội ngày 21.11. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh 5 ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ Việt-Mỹ, bao gồm an ninh, thương mại, giải quyết di sản chiến tranh, quan hệ giữa người dân hai nước và nhân quyền - pháp quyền.

Về an ninh, Đại sứ Kritenbrink cho biết, Mỹ tin rằng có thể thúc đẩy ổn định và hoà bình khu vực bằng cách đầu tư vào tăng cường năng lực cho các lực lượng đảm bảo an ninh của Việt Nam, như cảnh sát biển. Mỹ cũng hợp tác về Việt Nam về những thách thức trên Biển Đông, về vấn đề phi hạt nhân hoá Triều Tiên, về lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Về thương mại, Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh đây là một trong những điểm quan trọng trong hợp tác song phương. Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là thị trường phát triển xuất khẩu nhanh nhất của Mỹ. Hai bên thúc đẩy các hoạt động thương mại tự do, công bằng, có đi có lại, hợp tác để giảm thâm hụt thương mại và dỡ bỏ rào cản đầu tư. Đại sứ chia sẻ, việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ giúp Mỹ tập trung nhiều hơn vào quan hệ thương mại song phương với Việt Nam.

Về các vấn đề nhân đạo và giải quyết di sản chiến tranh, Mỹ và Việt Nam đã hoàn thành dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng hồi đầu tháng 11 sau gần 6 năm thực hiện và sẽ tiếp tục hợp tác xử lý điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam ở sân bay Biên Hoà. Hai bên tiếp tục hợp tác về tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, rà phá bom mìn chưa nổ…

Về trao đổi con người, Đại sứ Mỹ khuyến khích các sinh viên Việt Nam đến Mỹ du học nhiều hơn. Hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ và khoảng 1.000 sinh viên Mỹ tại Việt Nam.

Tôn trọng pháp quyền và nhân quyền cũng là một trong những ưu tiên của Mỹ. Đại sứ khẳng định, Mỹ tôn trọng thể chế chính trị và các quyết định của Việt Nam.

“Tôi hết sức lạc quan về tương lai mà chúng ta cùng nhau chia sẻ - nhất là khi nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau đi được” - Đại sứ Kritenbrink kết luận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ: Triển vọng hợp tác năng lượng Việt-Mỹ là tuyệt vời

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink lạc quan về triển vọng hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong ASEAN - Mỹ thúc đẩy trật tự khu vực rộng mở dựa trên luật lệ

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và đóng góp của Mỹ ở khu vực, mong muốn ASEAN và Mỹ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế.

Việt Nam mong quan hệ song phương thực chất, hiệu quả hơn sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ trong cuộc họp báo chiều 8.11.  

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đại sứ Mỹ: Triển vọng hợp tác năng lượng Việt-Mỹ là tuyệt vời

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink lạc quan về triển vọng hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong ASEAN - Mỹ thúc đẩy trật tự khu vực rộng mở dựa trên luật lệ

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và đóng góp của Mỹ ở khu vực, mong muốn ASEAN và Mỹ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế.

Việt Nam mong quan hệ song phương thực chất, hiệu quả hơn sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ trong cuộc họp báo chiều 8.11.