Theo nguồn tin từ Reuters, số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo mỗi tuần ở Mỹ đã tăng trong 4 tuần liên tiếp, mức tăng lớn nhất được ghi nhận trong 2 tuần qua.
Trên toàn nước Mỹ, ghi nhận gần 5.800 người chết vì COVID-19 trong 7 ngày vừa qua (tuần từ 26.10 - 1.11), nâng tổng số ca tử vong lên hơn 230.000 ca. Các chuyên gia y tế cho biết số ca tử vong có xu hướng tăng từ 4 đến 6 tuần sau mỗi đợt gia tăng ca nhiễm.
34 trong số 50 tiểu bang ở Mỹ đã chứng kiến số ca mắc mới tăng trong ít nhất hai tuần liên tiếp, giảm so với 36 bang trong tuần trước. Các tiểu bang này bao gồm Florida, Ohio và Michigan - tất cả các bang đang trong cuộc cạnh tranh sôi nổi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3.11. Các ca COVID-19 mới tăng 60% ở Pennsylvania, một bang quan trọng khác.
Texas báo cáo số ca mắc mới nhiều nhất vào tuần trước với hơn 45.600 ca, tiếp theo là Illinois với hơn 44.500 ca mới.
Mỹ đã thực hiện 8,5 triệu xét nghiệm COVID-19 vào tuần trước, trong đó 6,8% cho kết quả dương tính, so với 6,3% vào tuần trước, theo dữ liệu từ Dự án Theo dõi COVID-19, một nỗ lực do tình nguyện viên thực hiện nhằm theo dõi sự tình trạng bùng phát đại dịch.
Nam Dakota dẫn đầu toàn quốc với tỉ lệ xét nghiệm dương tính cao nhất là 50%, tiếp theo là Iowa với 44% và Wyoming là 43%. Tổng cộng có 17 tiểu bang ở Mỹ có tỉ lệ xét nghiệm dương tính trên 10%.
Tổ chức Y tế Thế giới xem xét tỉ lệ trên 5% là đáng lưu ý vì nó cho thấy có nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện.
Ca mắc COVID-19 tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới đã ghi nhận 9.548.169 ca và 236.883 ca tử vong.