Mỹ: Cả bang thương tiếc cuộc đời ngắn ngủi của cây ngô giữa đại dịch

HỒNG HẠNH |

Người dân ở bang Nam Dakota, Mỹ, thương tiếc một cây ngô - ngọn hải đăng hy vọng trong đại dịch COVID-19 - đã bị nhổ.

Thị trưởng Paul TenHaken cho biết, cây ngô được đặt tên là cây ngô Đường 57, biểu tượng của sự phục hồi và hy vọng khi đại dịch COVID-19 hoành hành ở bang.

Theo AP, cây ngô mọc lên ngay giữa vết nứt tại giao lộ của Đường 57 và đại lộ Minnesota.

“Tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé đã, đang và sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua những khó khăn trong thời gian dịch COVID-19. Thật ngạc nhiên khi thấy mọi người coi cây ngô Đường 57 như một niềm hy vọng trong những ngày qua”,  thị trưởng chia sẻ.

Cây ngô trở thành biểu tượng hi vọng cho người dân toàn bang trong mùa đại dịch COVID-19. Ảnh: AP
Cây ngô trở thành biểu tượng hi vọng cho người dân toàn bang trong mùa đại dịch COVID-19. Ảnh: AP

Vào sáng ngày 19.8, nhiều người dân báo cáo rằng, một kẻ nào đó đã nhổ rễ cây ngô lên, tạo ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Stockyards Ag Experience, một nhóm hoạt động xã hội, đang bán những chiếc áo phông để tưởng nhớ cây ngô này.

Theo Worldometers, Mỹ hiện vẫn đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với 5.701.162 ca mắc và 176.342 ca tử vong tính đến nay. Trong khi đó, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới là 22.598.305, với 791.299 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đáng ngại về lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ít nhất 1 trong 4 người ở Ấn Độ có thể đã bị nhiễm COVID-19, người đứng đầu phòng thí nghiệm tư hàng đầu Ấn Độ cho hay.

Trung Quốc cập nhật phác đồ điều trị, chẩn đoán COVID-19 mới nhất

Hải Anh |

Cơ quan y tế Trung Quốc công bố phiên bản mới nhất của "Phác đồ điều trị và chẩn đoán bệnh viêm phổi do virus Corona mới".

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không nơi nào trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bởi không có đủ dân số để tạo ra đủ lượng kháng thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Cảnh báo đáng ngại về lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ít nhất 1 trong 4 người ở Ấn Độ có thể đã bị nhiễm COVID-19, người đứng đầu phòng thí nghiệm tư hàng đầu Ấn Độ cho hay.

Trung Quốc cập nhật phác đồ điều trị, chẩn đoán COVID-19 mới nhất

Hải Anh |

Cơ quan y tế Trung Quốc công bố phiên bản mới nhất của "Phác đồ điều trị và chẩn đoán bệnh viêm phổi do virus Corona mới".

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không nơi nào trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bởi không có đủ dân số để tạo ra đủ lượng kháng thể ngăn chặn sự lây lan của virus.