Mỹ buộc tội 5 công dân Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ buộc tội 5 công dân Trung Quốc tham gia chiến dịch tấn công toàn cầu nhắm vào 100 công ty.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 16.9 đã buộc tội 5 công dân Trung Quốc vì các vụ tấn công mạng nhằm vào hơn 100 công ty và tổ chức ở Mỹ và các nơi khác, bao gồm các công ty truyền thông xã hội và trò chơi điện tử, cũng như các trường đại học và nhà cung cấp viễn thông, AP đưa tin.

Năm công dân Trung Quốc bị Mỹ buộc tội: Jiang Lizhi, Tan Dailin, Qian Chuan, Zhang Haoran, và Fu Qiang (từ trên xuống, trái qua). Ảnh: FBI
Năm công dân Trung Quốc bị Mỹ buộc tội: Jiang Lizhi, Tan Dailin, Qian Chuan, Zhang Haoran, và Fu Qiang (từ trên xuống, trái qua). Ảnh: FBI
Năm bị cáo vẫn đang chạy trốn ở Trung Quốc, nhưng các công tố viên nói rằng hai doanh nhân Malaysia bị cáo buộc âm mưu với các tin tặc để kiếm lợi từ các cuộc tấn công vào các công ty trò chơi điện tử đã bị bắt ở Malaysia trong tuần này và phải đối mặt với thủ tục dẫn độ.

Các cáo trạng được công bố hôm 16.9 là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm truy quét tội phạm mạng của Trung Quốc.

Vào tháng 7, các công tố viên cáo buộc tin tặc làm việc với chính phủ Trung Quốc để nhắm mục tiêu vào các công ty phát triển vaccine COVID-19 và đánh cắp hàng trăm triệu đô la tài sản trí tuệ và bí mật thương mại từ các công ty trên toàn thế giới.

FBI nói rằng 5 tin tặc, một phần của nhóm được gọi là “APT41”, được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn hoạt động. "Tốt nhất, tôi sẽ cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc vì sự hợp tác của họ trong vấn đề này và 5 tin tặc sẽ bị bắt giữ để chờ xét xử", Phó Tổng chưởng lý Jeffrey Rosen cho biết tại một cuộc họp báo thông báo cáo buộc.

Năm công dân Trung Quốc phải đối mặt với cáo buộc được xác định là Zhang Haoran, Tan Dailin, Qian Chuan, Fu Qiang và Jiang Lizhi.

Theo các tài liệu buộc tội, các tin tặc bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công chuỗi cung ứng để truy cập vào các mạng trên khắp thế giới, triển khai các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền) và yêu cầu các nạn nhân thanh toán. Các công tố viên liên bang cho biết họ nhắm vào các công ty viễn thông, chính phủ, công ty quốc phòng, giáo dục và các ngành sản xuất.

Các công ty được đặt tại Mỹ, Australia, Brazil, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Thụy Điển. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp viễn thông ở Mỹ, Australia, Tây Tạng (Trung Quốc), Chile, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Hai trong số các tin tặc bị cáo buộc, Zhang và Tan, cũng bị buộc tội vì hoạt động được cho là nhắm vào các công ty trò chơi điện tử.

Phó Giám đốc FBI David Bowdich cho biết sẽ gửi cảnh báo đến các công ty tư nhân ở Mỹ trong đó có thông tin kỹ thuật mà FBI cho rằng sẽ hữu ích trong việc phát hiện và giảm thiểu các hoạt động của APT 41.

Bộ Tư pháp thông tin, các nhà chức trách đang làm việc với Microsoft, Facebook và các công ty khác để cố gắng ngăn chặn những nỗ lực tấn công mạng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dự án ở Campuchia

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dự án khu du lịch lớn ở Campuchia.

Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dự án ở Campuchia

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dự án khu du lịch lớn ở Campuchia.

Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.