Mỹ: Bị bắt vì dùng tiền vay hỗ trợ COVID-19 mua Lamborghini và đồ xa xỉ

Bảo Châu |

Một người đàn ông Mỹ đã bị bắt và cáo buộc 3 tội danh sau khi dùng khoản tiền vay hỗ trợ trả lương doanh nghiệp trị giá gần 4 triệu USD để mua siêu xe Lamborghini.

New York Times dẫn nguồn tin từ các công tố viên Toà án quận hạt Nam Florida cho biết, David T.Hines (29 tuổi), ở thành phố Miami, bị cáo buộc gian lận ngân hàng, gian dối với tổ chức cho vay và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Nếu bị kết án tất cả các tội danh như trên, anh ta có thể phải đối mặt với án phạt 70 năm tù, theo một quan chức văn phòng công tố viên.

Vào tháng 4, Hines đã đăng kí tham gia Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của chính phủ liên bang Mỹ dưới danh nghĩa nhiều công ty khác nhau cần sự hỗ trợ tài chính để trả lương cho nhân viên trong bối cảnh dịch COVID-19.

Trong đơn đăng kí, Hines khai rằng mình điều hành 4 doanh nghiệp với tổng số 70 nhân viên với chi phí thường xuyên 4 triệu USD/tháng.

Một tháng sau, Hines nhận được 3 khoản tiền từ chương trình cho vay PPP với tổng trị giá lên tới 3.984.557 USD, theo tin từ nhà chức trách.

Chỉ vài ngày sau khi nhận được khoản tiền khổng lồ, Hines đã chi hàng nghìn USD mỗi lần để mua đồ trang sức xa xỉ, quần áo hàng hiệu và ghé thăm các khu nghỉ dưỡng ở Miami Beach. Giao dịch lớn nhất được thực hiện vào ngày 18.5, Hines bỏ ra 318.497 USD để mua chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh ở North Miami Beach, đăng kí đồng sở hữu bằng tên cá nhân và tên một trong các doanh nghiệp của anh ta.

Cơ quan Dịch vụ thanh tra bưu chính Mỹ cho biết: "Dường như không có bất kỳ mục đích kinh doanh nào đối với hầu hết các chi phí này" khi liệt kê hơn một chục khoản thanh toán của Hines từ tháng 5 đến tháng 6.

Cơ quan này cũng cho biết, trong thực tế chi phí hàng tháng cho các công ty của Hines trung bình khoảng 200.000 USD, thấp hơn nhiều so với những gì anh ta khai trong đơn đăng kí vay tiền từ chương trình PPP của liên bang.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Lý do nhiều bang tại Mỹ bất ngờ nhận được hạt giống lạ có chữ Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Các gói hạt giống lạ có chữ Trung Quốc trên bao bì được gửi tới nhiều bang tại Mỹ được cho là xuất phát từ 1 mánh lừa đảo đánh giá sản phẩm giả, được gọi là "brushing".

Cận cảnh Iran lôi "tàu sân bay Mỹ" giả ra hủy diệt

Khánh Minh |

Tàu sân bay Mỹ phiên bản nhái đã bị tên lửa Iran hủy diệt trong cuộc tập trận ở eo biển Hormuz.

Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn

Song Minh |

Trong ngày 26 và 27.7.2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ thực hiện chuyến bay đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Lý do nhiều bang tại Mỹ bất ngờ nhận được hạt giống lạ có chữ Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Các gói hạt giống lạ có chữ Trung Quốc trên bao bì được gửi tới nhiều bang tại Mỹ được cho là xuất phát từ 1 mánh lừa đảo đánh giá sản phẩm giả, được gọi là "brushing".

Cận cảnh Iran lôi "tàu sân bay Mỹ" giả ra hủy diệt

Khánh Minh |

Tàu sân bay Mỹ phiên bản nhái đã bị tên lửa Iran hủy diệt trong cuộc tập trận ở eo biển Hormuz.

Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn

Song Minh |

Trong ngày 26 và 27.7.2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ thực hiện chuyến bay đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn.