Mỹ: Bệnh nhân COVID-19 choáng với hóa đơn điều trị khủng 1 triệu USD

Bảo Châu |

Cụ ông 70 tuổi ở Seattle, Mỹ đã nhận được hóa đơn dài 181 trang trị giá hơn 1 triệu USD cho hơn hai tháng điều trị COVID-19 tại bệnh viện địa phương.

Tờ Insider dẫn nguồn từ Thời báo Seattle cho biết, ông Michael Flor - một bệnh nhân từng điều trị COVID-19 sống tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ đã rất kinh ngạc sau khi nhận được hóa đơn bệnh viện trị giá 1.122.501 USD.

Ông Michael Flor phát biểu cảm nghĩ cho biết: "Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã sống sót. Có cảm giác 'tại sao lại là tôi?' Tại sao tôi phải nhận những thứ này? Nhìn vào chi phí khủng khiếp đó chắc chắn làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của người sống sót".

Theo báo cáo, ông Flor sẽ không phải chịu thiệt hại vì ông sẽ được bảo hiểm Medicare chi trả nếu không phải tất cả thì cũng là phần lớn các chi phí điều trị COVID-19.

Người đàn ông 70 tuổi này đã trải qua 62 ngày điều trị tại Trung tâm y tế Thụy Điển ở Issaquah, Washington, trong đó có 42 ngày cách ly trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trong suốt hơn một tháng nằm phòng bệnh ICU, ông Flor đã có tới 29 ngày dùng máy thở. Theo Thời báo Seattle, có lần một y tá thậm chí còn giúp ông gọi điện cho những người thân để nói lời tạm biệt cuối cùng, vì ông tin chắc rằng mình sắp chết vì COVID-19.

Trong thời gian điều trị ở ICU, ông Flor bị tính phí 9.736 USD mỗi ngày. Hơn 80.000 USD trong hóa đơn là chi phí phát sinh từ việc sử dụng máy thở, có giá 2.835 USD mỗi ngày, theo báo cáo. Khoảng thời gian hai ngày ở lại bệnh viện khi thận, phổi và tim của ông bắt đầu suy yếu, có chi phí tới 100.000 USD.

Tổng cộng, có khoảng 3.000 khoản phí được liệt kê chi tiết trong hóa đơn của ông Flor - trung bình khoảng 50 khoản phí cho mỗi ngày nằm viện, theo Thời báo Seattle.

Ông Flor sẽ chỉ phải trả rất ít chi phí - bao gồm khoản chi phí 6.000 USD tiền mặt cho chính sách bảo hiểm Medicare Advantage của mình - nhờ vào ngân sách 100 tỉ USD do Quốc hội phân bổ để giúp các bệnh viện và công ty bảo hiểm bù đắp chi phí COVID-19.

Hiện ông Michael Flor đang hồi phục tại nhà ở West Seattle, Mỹ.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Lần đầu thực hiện phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Châu |

Lần đầu tiên các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện ghép hai lá phổi cho bệnh nhân COVID-19 ở Chicago, Mỹ, bệnh viện thực hiện cấy ghép cho biết hôm 11.6.

Choáng với mức tăng nợ công của Mỹ chỉ trong 1 tháng

Song Minh |

Nợ công của Mỹ hiện ở mức 26 nghìn tỉ USD, tăng 1 nghìn tỉ USD chỉ trong một tháng.

Làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đe dọa nhiều nơi tại nước Mỹ

Lê Thanh Hà |

Nhiều bang tại Mỹ có khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ: Lần đầu thực hiện phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Châu |

Lần đầu tiên các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện ghép hai lá phổi cho bệnh nhân COVID-19 ở Chicago, Mỹ, bệnh viện thực hiện cấy ghép cho biết hôm 11.6.

Choáng với mức tăng nợ công của Mỹ chỉ trong 1 tháng

Song Minh |

Nợ công của Mỹ hiện ở mức 26 nghìn tỉ USD, tăng 1 nghìn tỉ USD chỉ trong một tháng.

Làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đe dọa nhiều nơi tại nước Mỹ

Lê Thanh Hà |

Nhiều bang tại Mỹ có khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 trong thời gian tới.