Mỹ bất ngờ "xuống nước" với Triều Tiên

V.A |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12.12 cho biết, sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nào, đi ngược lại tuyên bố trước đó rằng Bình Nhưỡng phải chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân để có thể đàm phán.

"Cứ gặp nhau đã" - Reuters dẫn lời ông Tillerson phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington. Động thái này cho thấy một sự đảo chiều về ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên và căng thẳng Mỹ-Triều.

Trong khi nhắc lại lập trường lâu dài của Washington rằng không thể dung thứ cho một nước Triều Tiên có vũ kí hạt nhân, song ông Tillerson khẳng định, Mỹ "sẵn sàng đàm phán bất cứ khi nào Triều Tiên sẵn sàng đàm phán", nhưng trước hết nên có một "khoảng lặng" không thử tên lửa và hạt nhân.

Ngoại trưởng Tillerson cũng tiết lộ đã bàn với Trung Quốc về việc đảm bảo an toàn kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong trường hợp "có biến" ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Tillerson nói rõ, Mỹ muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao hòa bình.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng hướng đến "ngăn chặn Nga"

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.12 đã ký thành luật một dự luật về chính sách quốc phòng dành ngân sách 700 tỷ USD cho quân sự.

Quyết định bất ngờ của Mỹ về số phận Tổng thống Syria Assad

N.V |

Nhà Trắng đã sẵn sàng chấp nhận việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ giữ quyền lực cho đến cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2021, tờ New Yorker trích dẫn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho hay.

Nga - Trung đồng lòng chỉ trích tập trận Mỹ - Nhật - Hàn chống Triều Tiên

Vân Anh |

Nga và Trung Quốc chỉ trích các cuộc tập trận giám sát tên lửa của Mỹ - Nhật - Hàn chống Triều Tiên là kích động sự bất ổn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng hướng đến "ngăn chặn Nga"

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.12 đã ký thành luật một dự luật về chính sách quốc phòng dành ngân sách 700 tỷ USD cho quân sự.

Quyết định bất ngờ của Mỹ về số phận Tổng thống Syria Assad

N.V |

Nhà Trắng đã sẵn sàng chấp nhận việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ giữ quyền lực cho đến cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2021, tờ New Yorker trích dẫn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho hay.

Nga - Trung đồng lòng chỉ trích tập trận Mỹ - Nhật - Hàn chống Triều Tiên

Vân Anh |

Nga và Trung Quốc chỉ trích các cuộc tập trận giám sát tên lửa của Mỹ - Nhật - Hàn chống Triều Tiên là kích động sự bất ổn.