Mỹ bất ngờ "xuống nước" với Nga?

S.M |

Các cơ quan thông tấn của Nga hôm 18.4 đưa tin, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho đại sứ quán Nga ở Washington rằng Mỹ không có kế hoạch tức thời áp đặt những chế tài mới.

"Tôi có thể khẳng định, Mỹ đã thông báo với đại sứ quán Nga rằng hiện sẽ không có chế tài mới" - TASS dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga nói.

Các hãng tin Interfax, TASS và RIA Novosti đăng các bản tin tương tự cùng lúc, dẫn một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Nga.

Interfax cho biết đại sứ quán Nga ở Washington nhận được một bức thư của chính quyền Donald Trump, trong khi RIA nói đó là một thông báo.

Mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington đang thu hút sự chú ý sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga vào đầu tháng 4, gây nên một đợt bán tháo ồ ạt trên thị trường Nga và đưa căng thẳng địa chính trị toàn cầu lên một tầm cao mới.

Các bản tin hôm 18.4 khiến thị trường biến động, giúp giảm những khoản lỗ từ việc bán tháo đồng ruble của Nga. Trước đó một quan chức Mỹ cao cấp hôm 16.4 nói ông Donald Trump đã trì hoãn áp đặt các chế tài mới.

Quan chức này cho biết, ông Donald Trump lo ngại rằng ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt, theo sau cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tuần trước nhắm vào Tổng thống Syria được Nga hậu thuẫn, sẽ xen vào các nỗ lực của ông để đàm phán các thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, giám sát Internet và các vấn đề khác.

Ngày 6.4, Mỹ áp đặt chế tài đối với các thực thể và cá nhân Nga để trừng phạt Mátxcơva về cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ và điều mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là "hoạt động xấu xa" khác.

Nga phủ nhận mọi sự can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Để trả đũa, các nhà lập pháp Nga đã đề xuất một loạt các biện pháp đáp trả các chế tài của Mỹ vào tuần trước, bao gồm cấm các phần mềm và rượu do Mỹ sản xuất.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.