Mỹ bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria

S.M |

Tổng thống Donald Trump rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria và bất ngờ tuyên bố chiến thắng trước IS, trái ngược với những đánh giá trước đó của ông.

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter hôm 19.12: “Chúng tôi đã đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, đó là lý do duy nhất chúng tôi có mặt ở đó trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.”

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 19.12 nói: “Chúng tôi đã bắt đầu đưa quân đội Mỹ về nước trong khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch này”. 

Bà nói thêm: “Mỹ và các đồng minh của chúng tôi sẵn sàng tái tham gia ở tất cả các cấp để bảo vệ lợi ích của Mỹ bất cứ khi nào cần thiết, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tấn công cứ địa của bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan, cắt đứt các đường tài trợ và hậu thuẫn của bọn chúng”.

Theo thông tin báo chí, tất cả các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ rời khỏi Syria trong vòng 24 giờ.

Một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN, kế hoạch đang được tiến hành cho một cuộc rút quân “toàn bộ” và “nhanh chóng” ra khỏi Syria. Mặc dù kế hoạch chi tiết cho việc rút quân chưa được hoàn tất, song dự kiến các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Syria vào giữa tháng 1.2019.

Một quan chức cao cấp trong chính quyền Washington nói, Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định này dựa trên niềm tin rằng quân Mỹ không còn vai trò chiến đấu chống IS ở Syria nữa, bởi IS hiện chỉ chiếm giữ khoảng 1% lãnh thổ Syria.

Ông Donald Trump đã thông báo về quyết định rút quân khỏi Syria với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan qua điện thoại. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cảnh báo sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự ở biên giới Syria chống lại các lực lượng người Kurd - đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng địa phương để chiến đấu chống IS. Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo được Mỹ hậu thuẫn đã có một số thành công gần đây trong việc chống lại nhóm khủng bố và chiếm được thị trấn lớn cuối cùng do IS nắm giữ ở phía đông sông Euphrates.

Mỹ hiện có 5.000 binh sĩ trú đóng ở Iraq và sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công sang Syria nếu cần thiết. Trong vài tuần qua, liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích và pháo binh nhắm vào IS ở Syria.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tuyên bố chắc như đinh đóng cột về số phận Tổng thống Assad

Song Minh |

Mỹ tuyên bố không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa, nhưng cảnh báo sẽ không tài trợ tái thiết trừ khi chính quyền Damascus "thay đổi cơ bản".

Nga hé lộ kỳ tích của vũ khí chiến đấu ở căn cứ Syria

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Nga tiết lộ kỳ tích của máy bay và trực thăng quân sự hoạt động ở Syria.

Mỹ “dằn mặt” Thổ Nhĩ Kỳ vì định tấn công vùng đông bắc Syria

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc hôm 12.12 tuyên bố bất kỳ hành động đơn phương nào ở vùng đông bắc Syria đều là mối lo ngại nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ tấn công khu vực này trong vài ngày tới.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mỹ tuyên bố chắc như đinh đóng cột về số phận Tổng thống Assad

Song Minh |

Mỹ tuyên bố không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa, nhưng cảnh báo sẽ không tài trợ tái thiết trừ khi chính quyền Damascus "thay đổi cơ bản".

Nga hé lộ kỳ tích của vũ khí chiến đấu ở căn cứ Syria

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Nga tiết lộ kỳ tích của máy bay và trực thăng quân sự hoạt động ở Syria.

Mỹ “dằn mặt” Thổ Nhĩ Kỳ vì định tấn công vùng đông bắc Syria

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc hôm 12.12 tuyên bố bất kỳ hành động đơn phương nào ở vùng đông bắc Syria đều là mối lo ngại nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ tấn công khu vực này trong vài ngày tới.