Mỹ bất ngờ quay lưng với Saudi, UAE về khủng hoảng Qatar

V.A |

Ngày 20.6, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo bất thường với Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE về cuộc khủng hoảng ngoại giao với Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Heather Nauert cho hay, chính quyền Mỹ lấy làm khó hiểu vì đã 2 tuần sau tuyên bố cấm vận ngoại giao và kinh tế với Qatar vì cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố, Saudi Arabia và UAE vẫn chưa công bố chi tiết khiếu nại của họ.

"Thời gian càng trôi qua, càng có nghi ngờ về những hành động của Saudi Arabia và UAE" - tờ Washington Post dẫn lời bà Nauert. "Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có một câu hỏi đơn giản: Những hành động đó thực sự liên quan đến mối quan ngại của họ về việc Qatar ủng hộ khủng bố, hay chỉ là những mối thù lâu đời giữa các nước vùng Vịnh?".

Cả ba nước Saudi Arabia, UAE và Qatar đều là thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - một liên minh lỏng lẻo của những nước giàu có nhất ở Vịnh Ba Tư. Trong số này, Saudi Arabia hùng mạnh nhất.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh sau khi các nước cắt quan hệ ngoại giao và cấm vận kinh tế Qatar là phép thử của chính quyền của Tổng thống Donald Trump với các đồng minh Arab. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có hơn 20 cuộc gọi và cuộc gặp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. 

Tuy nhiên, bà Nauert cho biết, giờ đây không còn chỗ cho Mỹ hòa giải nữa. Mặc dù vậy, người phát ngôn nói rằng, Ngoại trưởng Tillerson "muốn có kết quả" và "kết thúc điều này".

V.A
TIN LIÊN QUAN

Khủng hoảng Qatar là thất bại đầu tiên trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông

Hà Liên |

Theo chuyên gia người Nga Alexander Aksenenok thuộc Tổ chức Hội đồng quan hệ Quốc tế của Nga (RIAC), cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia Arab là thất bại đầu tiên trong chính sách của Washington ở khu vực Trung Đông.

Chỉ trích Doha, Mỹ vẫn điều tàu hải quân đến Qatar tập trận

N.V |

Hôm 14.6, hai tàu quân sự Mỹ đến Qatar và tham gia cuộc tập trận chung với tàu hải quân Qatar, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Mỹ thu bộn tiền bán chiến cơ cho Qatar giữa khủng hoảng vùng Vịnh

V.A |

Qatar ký hợp đồng mua 36 chiếc F-15 của Mỹ, trị giá 12 tỉ USD, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Doha trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Khủng hoảng Qatar là thất bại đầu tiên trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông

Hà Liên |

Theo chuyên gia người Nga Alexander Aksenenok thuộc Tổ chức Hội đồng quan hệ Quốc tế của Nga (RIAC), cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia Arab là thất bại đầu tiên trong chính sách của Washington ở khu vực Trung Đông.

Chỉ trích Doha, Mỹ vẫn điều tàu hải quân đến Qatar tập trận

N.V |

Hôm 14.6, hai tàu quân sự Mỹ đến Qatar và tham gia cuộc tập trận chung với tàu hải quân Qatar, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Mỹ thu bộn tiền bán chiến cơ cho Qatar giữa khủng hoảng vùng Vịnh

V.A |

Qatar ký hợp đồng mua 36 chiếc F-15 của Mỹ, trị giá 12 tỉ USD, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Doha trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.