Mỹ bắt được con cá sấu nghi tấn công người sau bão Ida

Bảo Châu |

Con cá sấu được cho là đã tấn công người đàn ông ở Louisiana trong cơn bão Ida 2 tuần trước đã bị bắt và bị giết.

AP đưa tin, văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany, bang Louisiana, Mỹ thông báo đã bắt và giết được một con cá sấu dài 3.6m, nặng 225kg vào sáng 13.9.

Con vật này bị nghi ngờ chính là con cá sấu đã tấn công khiến Timothy Satterlee, một người đàn ông địa phương 71 tuổi, mất tích trong trận lũ lụt do bão số 9 Ida ở Louisiana cách đây 2 tuần.

Lực lượng cảnh sát địa phương cùng các nhân viên phụ trách động vật hoang dã của tiểu bang và liên bang đã phối hợp tìm kiếm con cá sấu trong suốt nhiều ngày. Cuối cùng, họ đã bắt được con cá sấu nhờ vào một chiếc bẫy đặt sẵn. Con vật bị giết ngay sau đó và các nhà chức trách đã tìm thấy xác người trong dạ dày của nó.

Cảnh sát cho biết đang xác minh xem liệu cái xác này có phải là nạn nhân Timothy Satterlee mất tích kể từ vụ tấn công ngày 30.8 hay không.

Sau khi đổ bộ hôm 29.8, bão số 9 Ida đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và đánh sập đường điện và điện thoại ở các khu vực phía nam Louisiana. Ông Satterlee bị tấn công ngay bên ngoài ngôi nhà của ông lúc đó đang ngập trong nước lũ ở Slidell, ngoại ô New Orleans.

Các nhà chức trách cho biết, vợ của ông Satterlee sau khi nghe thấy tiếng động đã đi ra ngoài nhà và chứng kiến cảnh tượng con cá sấu tấn công chồng mình. Bà cố gắng kéo người chồng đã bị thương nặng lên trên bậc thềm nhà sau đó chèo một chiếc thuyền nhỏ đến vùng đất cao hơn tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, khi bà cùng người hỗ trợ quay trở lại, ông Satterlee đã biến mất.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cổ vật 6.000 năm tuổi trong dạ dày cá sấu Mỹ

Hải Anh |

Một nhà nghiên cứu động vật hoang dã ở Mississippi, Mỹ, có khám phá kinh ngạc về cổ vật 6.000 năm tuổi ở bụng một con cá sấu.

Thế giới động vật: Bò hy hữu mắc kẹt trên cây vì bão số 9 Ida

Bảo Châu |

Bão số 9 Ida đã khiến một con bò ở tiểu bang Louisiana, Mỹ, rơi vào tình huống hy hữu bị mắc kẹt trên cây.

Ít nhất 6 người chết trong trận mưa kỷ lục bão Ida gây ra ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Trận mưa kỷ lục do bão Ida gây ra khiến ít nhất 6 người thiệt mạng đồng thời buộc hai tiểu bang New York và New Jersey của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cổ vật 6.000 năm tuổi trong dạ dày cá sấu Mỹ

Hải Anh |

Một nhà nghiên cứu động vật hoang dã ở Mississippi, Mỹ, có khám phá kinh ngạc về cổ vật 6.000 năm tuổi ở bụng một con cá sấu.

Thế giới động vật: Bò hy hữu mắc kẹt trên cây vì bão số 9 Ida

Bảo Châu |

Bão số 9 Ida đã khiến một con bò ở tiểu bang Louisiana, Mỹ, rơi vào tình huống hy hữu bị mắc kẹt trên cây.

Ít nhất 6 người chết trong trận mưa kỷ lục bão Ida gây ra ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Trận mưa kỷ lục do bão Ida gây ra khiến ít nhất 6 người thiệt mạng đồng thời buộc hai tiểu bang New York và New Jersey của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.