Theo tờ Stars & Stripes, truyền đơn của Triều Tiên được phát hiện sau khi một binh sĩ Triều Tiên đào thoát thông qua khu phi quân sự được canh gác nghiêm ngặt.
Cảnh báo đăng trên tài khoản Facebook của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nêu rõ, việc có những người nước ngoài tiếp cận các cơ sở quân sự thông qua các chương trình làm việc, tài trợ và hợp tác cũng như nguy cơ từ các mối đe dọa nội bộ luôn luôn hiện hữu.
"Các quân nhân cần phải báo cáo về tất cả các tờ rơi tuyên truyền và những phần tử khả nghi cho chỉ huy để giúp giảm thiểu các mối đe dọa tiềm tàng", cảnh báo nêu rõ.
Cùng với cảnh báo, UFK đã đăng tải một danh sách những việc nên và không nên làm, có nội dung trải rộng từ việc báo cáo cấp trên nếu phát hiện bất kỳ tờ truyền đơn nào cho tới việc không đăng tải các thông điệp tuyên truyền trên mạng xã hội cũng như tránh sao chép hoặc chèn đĩa CD không rõ nguồn gốc có thể chứa virus vào máy vi tính.
Ngoài ra, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để báo cáo về vấn đề này.
Hiện không rõ những tờ truyền đơn có thực sự đến từ Triều Tiên hay không. Hồi tháng 10, cư dân Seoul cũng đã phát hiện một số truyền đơn được cho là của Triều Tiên. Thậm chí, một số truyền đơn còn được tìm thấy trong khuôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - Nhà Xanh.