Mỹ: Bang Michigan xuất hiện bệnh gây tử vong cao hơn COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bang Michigan xuất hiện bệnh viêm não ngựa miền Đông (EEE), một căn bệnh nhiễm trùng não do muỗi truyền, gây tử vong cao hơn COVID-19.

Reuters trích dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho hay, tính đến ngày 9.9, chỉ có 5 người ở Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2020. Con số đó không bao gồm Michigan.

Cơ quan y tế và Dịch vụ Nhân sinh Michigan hôm 17.9 cho biết, họ đã tăng cường phun thuốc chống muỗi trên không vào ban đêm ở các khu vực có nguy cơ cao ở phía tây Michigan sau khi nghi 28 con ngựa và 1 người mắc bệnh tại 11 quận trong bang.

Theo CDC, EEE xuất hiện trên khắp miền đông của Mỹ cũng như các vùng của miền Trung Tây, nhưng hiếm gặp ở người. Nó gây tổn thương thần kinh lâu dài và khiến 33% số người nhiễm bệnh tử vong, trong khi đó tỉ lệ tử vong ở những người mắc COVID-19 toàn cầu là khoảng 3,4%.

Để chống lại dịch bệnh, cơ quan y tế Michigan đã đưa các máy bay phun thuốc chống muỗi tại các khu vực trong bang vào đêm ngày 16.9.

Bên cạnh đó, người dân cũng nhận được tin nhắn tự động rằng việc phun thuốc muỗi là điều bắt buộc, trái lại với quy định của năm ngoái, và cảnh báo người dân nên che chắn các nơi nuôi cá cảnh và xem xét hủy bỏ các hoạt động ngoài trời để giảm thiểu nguy cơ bị muỗi đốt.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 18.9: Số ca mắc vượt mức 30 triệu

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 thế giới ở mức 30.333.908 triệu ca tính đến sáng ngày 18.9, theo Worldometers.

Hơn 200 tù nhân Uganda trộm súng, vượt ngục vì sợ mắc COVID-19

Phương Linh |

Hơn 219 tù nhân ở Uganda đã chế ngự lính canh và trốn thoát sau khi trộm 15 khẩu súng AK-47.

COVID-19: WHO dự báo thời điểm thế giới quay lại cuộc sống bình thường

HỒNG HẠNH |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cả thế giới không thể có đủ vaccine COVID-19 để quay trở lại cuộc sống bình thường cho đến năm 2022.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

COVID-19 thế giới ngày 18.9: Số ca mắc vượt mức 30 triệu

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 thế giới ở mức 30.333.908 triệu ca tính đến sáng ngày 18.9, theo Worldometers.

Hơn 200 tù nhân Uganda trộm súng, vượt ngục vì sợ mắc COVID-19

Phương Linh |

Hơn 219 tù nhân ở Uganda đã chế ngự lính canh và trốn thoát sau khi trộm 15 khẩu súng AK-47.

COVID-19: WHO dự báo thời điểm thế giới quay lại cuộc sống bình thường

HỒNG HẠNH |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cả thế giới không thể có đủ vaccine COVID-19 để quay trở lại cuộc sống bình thường cho đến năm 2022.