Mỹ bàn giao trường tiểu học cho Việt Nam

Khánh Minh |

Chính phủ Mỹ vừa chính thức bàn giao một công trình trường tiểu học cho người dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ngày 5.12, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, lễ bàn giao trường tiểu học Hải Lý diễn ra hôm 30.11.

Lễ bàn giao và khánh thành trường tiểu học. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ bàn giao và khánh thành trường tiểu học. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ bàn giao và khánh thành trường tiểu học. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ bàn giao và khánh thành trường tiểu học. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ bàn giao và khánh thành trường tiểu học Hải Lý. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Ngôi trường có 2 tầng gồm 8 phòng học không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu không gian học tập cần thiết cho hơn 1.000 học sinh mà còn có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân trong các tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Đây là một trong 106 dự án được Chương trình Hỗ trợ nhân đạo, thảm họa và dân sự nước ngoài (OHDACA) của Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ từ năm 2009, với tổng giá trị hơn 38,5 triệu USD dành cho các hoạt động xây dựng trường học, trạm y tế, cầu cũng như các trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam.

Ảnh: ĐSQ Mỹ
Ảnh: ĐSQ Mỹ
Ảnh: ĐSQ Mỹ
Ảnh: ĐSQ Mỹ

Trước đó, hôm 17.11, Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao khu lưu trú cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Công trình Khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế - Tòa nhà S8 - do Chính phủ Mỹ tài trợ, được xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Tòa nhà 5 tầng là nơi lưu trú cho giảng viên và học viên khi tham gia các khóa huấn luyện của Liên Hợp Quốc. Công trình có giá trị xây dựng hơn 1 triệu USD, gồm 12 phòng ở cho giảng viên, 20 phòng cho 40 học viên và các tiện ích khác như căng-tin, lễ tân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 17.11, Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao công trình Khu lưu trú xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Mỹ tài trợ 9 triệu USD hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mỹ tài trợ 860.000 USD cho 3 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố khoản ngân sách 860.000 USD để tài trợ cho 3 dự án mới về năng lượng tái tạo tại Việt Nam ngày 28.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 17.11, Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao công trình Khu lưu trú xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Mỹ tài trợ 9 triệu USD hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mỹ tài trợ 860.000 USD cho 3 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố khoản ngân sách 860.000 USD để tài trợ cho 3 dự án mới về năng lượng tái tạo tại Việt Nam ngày 28.10.