Mỹ ban bố khẩn cấp khi đường ống dẫn dầu huyết mạch tê liệt

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực sau khi đường ống dẫn dầu huyết mạch bị tê liệt vì bị tấn công mạng.

Cơ quan Quản trị An toàn Xe hạng nặng Liên bang thuộc Bộ Giao thông Mỹ phát tuyên bố khẩn cấp khu vực ở 17 tiểu bang và thủ đô Washington D.C vào ngày 9.5, tờ The Hill đưa tin.

Động thái này nhằm đối phó với việc đóng cửa một trong những đường ống năng lượng lớn nhất ở Mỹ, cung cấp khoảng 45% nhiên liệu cho khu vực Bờ Đông.

Tuyên bố khẩn cấp khu vực của cơ quan thuộc Bộ Giao thông Mỹ dỡ bỏ các hạn chế với các hãng vận tải hạng nặng và tài xế đang cung cấp hỗ trợ cho các khu vực bị thiếu hụt "xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác" sau sự cố đường ống Colonial Pipeline.

Tuyên bố khẩn cấp khu vực có hiệu lực với: Alabama, Arkansas, Đặc khu Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, Nam Carolina, Tennessee, Texas và Virginia.

Tình trạng khẩn cấp khu vực mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố có hiệu lực cho đến khi tình trạng khẩn cấp kết thúc hoặc đến hết ngày 8.6.2021.

Hôm 7.5, Colonial Pipeline tuyên bố đóng hơn 8.000 km đường ống nhiên liệu sau một vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống của đơn vị này.

Sau vụ tấn công mạng một trong những đường ống lớn nhất của Mỹ, các chuyên gia cảnh báo giá nhiên liệu có thể tăng nếu đường ống không hoạt động trong vài ngày tới. Tính đến 9.5, đường ống đã ngừng hoạt động trong 3 ngày.

Ngày 9.5, có thông tin cho biết, cuộc điều tra về vụ tấn công mạng làm đường ống Colonial Pipeline tê liệt có liên quan đến một băng nhóm tội phạm mã độc tống tiền tên là Dark Horse.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Mỹ: Nữ sinh bắn 3 người

Hải Anh |

Một bé gái xả súng tại trường học ở bang Idaho, tây bắc Mỹ hôm 6.5 khiến 3 người bị thương.

Mỹ: Lật tàu nghi chở lậu người di cư, 3 người chết, 20 người nhập viện

Thanh Hà |

Ba người đã chết và hơn 20 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một tàu nghi buôn lậu bị lật ngoài khơi bờ biển San Diego, Mỹ, sáng 2.5.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Mỹ: Nữ sinh bắn 3 người

Hải Anh |

Một bé gái xả súng tại trường học ở bang Idaho, tây bắc Mỹ hôm 6.5 khiến 3 người bị thương.

Mỹ: Lật tàu nghi chở lậu người di cư, 3 người chết, 20 người nhập viện

Thanh Hà |

Ba người đã chết và hơn 20 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một tàu nghi buôn lậu bị lật ngoài khơi bờ biển San Diego, Mỹ, sáng 2.5.