Mỹ áp dụng xét nghiệm chẩn đoán nhanh và chính xác COVID-19 chỉ mất 45 phút

HỒNG HẠNH |

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tuyên bố, họ đã cho phép sử dụng xét nghiệm chẩn đoán nhanh đầu tiên phát hiện ra mắc COVID-19 trong khoảng 45 phút.

Theo công ty sản xuất thử nghiệm Cepheid, việc ủy ​​quyền đã được thực hiện vào ngày 20.3 và các bộ xét nghiệm sẽ bắt đầu được giao vào tuần tới.

"Các bác sĩ lâm sàng cần xét nghiệm chẩn đoán để quản lý bệnh nhân theo thời gian nhập viện tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe", CNN dẫn lời tiến sĩ David Persing, giám đốc y tế và công nghệ tại Cepheid. "Một xét nghiệm chính xác mắc COVID-19 sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe".

Tuần trước, tiến sĩ Rod Hochman, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Providence Saint Joseph - có 51 bệnh viện và khoảng 1.000 phòng khám - đánh giá năng năng lực xét nghiệm ở Mỹ còn yếu kém. Thời gian để đưa ra kết quả kiểm tra dao động từ 24 giờ đến 4 ngày, ông gọi đây là điều "không thể chấp nhận được."

Tiến sĩ Peter Hotez, trưởng khoa Y học Nhiệt đới Quốc gia thuộc Đại học Baylor cho hay, nếu các trường hợp bệnh nhân không được xác định nhanh chóng và sự lây lan của cộng đồng tiếp tục không được kiểm soát, nước Mỹ có thể sớm rơi vào tình trạng như Vũ Hán, Trung Quốc.

Các quan chức khuyến cáo chỉ những người Mỹ có triệu chứng mới nên áp dụng xét nghiệm chẩn đoán này.

"Chúng tôi muốn nhắc nhở người Mỹ vì tiến sĩ Fauci đã nhấn mạnh, nếu bạn không có triệu chứng, xin đừng làm xét nghiệm", Phó tổng thống Mike Pence tuyên bố ngày 21.3. "Đó là một cách khác để giúp những nhân viên y tế đang đối phó với COVID-19 và các bệnh khác".

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố trong cuộc họp báo cùng ngày rằng hơn 195.000 người Mỹ đã được kiểm tra khi các ca nhiễm vượt qua 22.000, với khoảng một nửa ở New York. Ông lưu ý, con số này không bao gồm các bệnh nhân đang được điều trị ở các bệnh viện quận hoặc phòng thí nghiệm chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Philippines lên phương án không xét nghiệm COVID-19 đại trà

Hải Anh |

Các kết quả đánh giá kit xét nghiệm COVID-19 được sản xuất tại địa phương sẽ sẵn có trong vòng 2-3 tuần, nhà khoa học Philippines dẫn đầu nhóm phát triển kit xét nghiệm này thông tin ngày 16.3.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc tặng kit xét nghiệm COVID-19, khẩu trang cho Mỹ

Hải Anh |

Tỉ phú người Trung Quốc Jack Ma - nhà đồng sáng lập Alibaba cho biết sẽ quyên góp 500.000 kit xét nghiệm COVID-19 và 1 triệu khẩu trang cho Mỹ.

Ngay tuần sau, Nhật Bản sở hữu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút

HỒNG HẠNH |

Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 trong thời gian ngắn, chỉ với 15 phút, được Nhật Bản nhập khẩu và bán, dự kiến sẽ có mặt ở quốc gia này ngay đầu tuần sau.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Philippines lên phương án không xét nghiệm COVID-19 đại trà

Hải Anh |

Các kết quả đánh giá kit xét nghiệm COVID-19 được sản xuất tại địa phương sẽ sẵn có trong vòng 2-3 tuần, nhà khoa học Philippines dẫn đầu nhóm phát triển kit xét nghiệm này thông tin ngày 16.3.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc tặng kit xét nghiệm COVID-19, khẩu trang cho Mỹ

Hải Anh |

Tỉ phú người Trung Quốc Jack Ma - nhà đồng sáng lập Alibaba cho biết sẽ quyên góp 500.000 kit xét nghiệm COVID-19 và 1 triệu khẩu trang cho Mỹ.

Ngay tuần sau, Nhật Bản sở hữu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút

HỒNG HẠNH |

Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 trong thời gian ngắn, chỉ với 15 phút, được Nhật Bản nhập khẩu và bán, dự kiến sẽ có mặt ở quốc gia này ngay đầu tuần sau.