Mỹ, Anh, Pháp "ép" Liên Hợp Quốc ủng hộ "sự đã rồi"

Song Minh |

Sau khi tấn công Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và Pháp hiện đang kêu gọi các nước thống nhất và ủng hộ "sự đã rồi".

Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "sứ mệnh hoàn thành" ở Syria, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "đoàn kết và chủ động đưa ra sáng kiến về các vấn đề chính trị, hóa học và nhân đạo ở Syria" - RT dẫn tuyên bố của Tổng thống Pháp sau cuộc điện thoại trực tuyến với Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Theresa May ngày 14.4.

Trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an ngày 14.4, Nga đề xuất một nghị quyết kêu gọi Mỹ và đồng minh "lập tức chấm dứt các hành động chống lại Syria và kiềm chế các hành động hung hăng vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc". Dự thảo nghị quyết không được thông qua vì không đủ 9 phiếu cần thiết.

Tất nhiên, cả Mỹ, Anh và Pháp - 3 thành viên thường trực có quyền phủ quyết - bỏ phiếu chống. Rõ ràng, khi ông Macron nói đến sự thống nhất ở Liên Hợp Quốc, nghĩa là nói đến sự thống nhất đằng sau hành động của Washington, Paris và London.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhanh chóng ủng hộ nỗ lực của đồng minh. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tuyên bố, EU "sẽ sát cánh với các đồng minh đứng về phía công lý".

NATO ủng hộ vụ tấn công Syria, cho biết "coi bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học của một nước hay tổ chức là mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế".

Đáng chú ý, Italia bày tỏ quan điểm bất đồng so với quan điểm của EU và NATO. Rome sẽ không cho phép sử dụng các căn cứ của NATO trên đất mình để thực hiện các cuộc không kích, mặc dù đồng ý hỗ trợ hậu cần cho Anh, Mỹ và Pháp.

"Bây giờ không phải là thời điểm để leo thang, mà là thời điểm ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp kéo dài 7 năm qua ở Syria" - RT dẫn lời Thủ tướng mãn nhiệm Paolo Gentiloni nói.

Tuy nhiên, người kế nhiệm tiềm năng của ông, Matteo Salvini thẳng thừng lên án cuộc tấn công. "Chúng ta vẫn đang tìm 'vũ khí hóa học' của Saddam Hussein, chúng ta vẫn đang trả giá cho cuộc chiến tranh điên rồ ở Libya, và ai đó đã nhanh tay phóng 'tên lửa thông minh', nhưng điều đó chỉ giúp cho những kẻ khủng bố Hồi giáo sắp bị đánh bại. Hãy chấm dứt tất cả những sự điên rồ này" - ông Salvini viết trên Facebook.

"Từ cuộc chiến tranh phi nghĩa chống lại Nam Tư năm 1999, Mỹ, Anh và Pháp muốn có một trật tự quốc tế của riêng mình. Họ không còn quan tâm đến việc có một tổ chức quốc tế hoạt động hiệu quả. Vì vậy, họ làm hết sức để tạo ra thế giới của riêng họ, nơi họ có thể làm những gì muốn làm" - ông Wimmer, cựu phó chủ tịch hội đồng nghị viện OSCE nói với RT.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Việt Nam lên tiếng về những diễn biến mới ở Syria

Ngọc Vân |

Ngày 15.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.

Tấn công Syria, Tổng thống Pháp "ghi điểm" với ông Trump trước chuyến thăm Mỹ?

Ngọc Vân |

Tấn công Syria giúp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron củng cố vị trí là đồng minh chủ chốt của ông Donald Trump trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Việt Nam lên tiếng về những diễn biến mới ở Syria

Ngọc Vân |

Ngày 15.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.

Tấn công Syria, Tổng thống Pháp "ghi điểm" với ông Trump trước chuyến thăm Mỹ?

Ngọc Vân |

Tấn công Syria giúp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron củng cố vị trí là đồng minh chủ chốt của ông Donald Trump trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington.