Mỹ, Anh, Australia lập liên minh an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố chi tiết về liên minh mới sẽ được gọi là AUKUS.

AP đưa tin, ngày 15.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison gần như xuất hiện trực tuyến đồng thời để trình bày chi tiết về liên minh an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AUKUS), cho phép chia sẻ nhiều hơn khả năng quốc phòng cùng nhau.

Tổng thống Joe Biden phát biểu: “Tất cả chúng tôi đều nhận thấy sự cấp thiết của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong dài hạn. Liên minh mới phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của các đối tác quan trọng của Châu Âu đóng vai trò ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng tôi cần có khả năng giải quyết cả môi trường chiến lược hiện tại trong khu vực và cách thức nó có thể phát triển".

Trước thông báo này, một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ khẳng định, việc thành lập liên minh không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và là nỗ lực lớn hơn để duy trì sự can dự và ngăn chặn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ba quốc gia.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: “Chúng tôi sẽ có cơ hội mới để củng cố vị thế hàng đầu của Anh về khoa học và công nghệ, củng cố chuyên môn quốc gia của chúng tôi và có lẽ quan trọng nhất là Anh, Australia và Mỹ sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với nhau”.

Ba nước đã đồng ý chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo, khả năng phòng thủ không gian mạng và dưới nước.

Ba nhà lãnh đạo cũng công bố kế hoạch hỗ trợ Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cho đến nay, quốc gia duy nhất mà Mỹ chia sẻ công nghệ đẩy hạt nhân là Anh. Ông Biden cho biết Australia không tìm cách phát triển chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân và việc chia sẻ thông tin sẽ chỉ giới hạn trong việc giúp nước này phát triển hạm đội tàu ngầm.

Mỹ và Australia, cùng với Ấn Độ và Nhật Bản, là thành viên của đối thoại chiến lược được gọi là Nhóm Bộ Tứ. Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo Bộ Tứ tại Nhà Trắng vào tuần tới.

Với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ quần đảo Senkaku, một nhóm đảo không có người ở do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Trong hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh nhu cầu “hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Và với Thủ tướng Australia Scott Morrison, ông Biden cũng khẳng định rằng liên minh giữa hai nước là cần thiết cho sự ổn định của khu vực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Thanh Hà |

Mỹ chia sẻ cho Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - công nghệ cực kỳ nhạy cảm mà Washington chỉ từng chia sẻ một lần trước đó với London.

Cựu Tổng thống Bush cảnh báo mối nguy mới ở Mỹ nhân 20 năm sự kiện 11.9

Khánh Minh |

Nhân kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9, cựu Tổng thống George W. Bush cảnh báo về một mối nguy mới đến từ bên trong nước Mỹ.

Thượng đỉnh Mỹ - Nhật: Bàn cách giải quyết thách thức an ninh khu vực

Khánh Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 16.4. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ bàn thảo một loạt chủ đề, trong đó chú trọng giải quyết những thách thức an ninh ở Châu Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Thanh Hà |

Mỹ chia sẻ cho Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - công nghệ cực kỳ nhạy cảm mà Washington chỉ từng chia sẻ một lần trước đó với London.

Cựu Tổng thống Bush cảnh báo mối nguy mới ở Mỹ nhân 20 năm sự kiện 11.9

Khánh Minh |

Nhân kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9, cựu Tổng thống George W. Bush cảnh báo về một mối nguy mới đến từ bên trong nước Mỹ.

Thượng đỉnh Mỹ - Nhật: Bàn cách giải quyết thách thức an ninh khu vực

Khánh Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 16.4. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ bàn thảo một loạt chủ đề, trong đó chú trọng giải quyết những thách thức an ninh ở Châu Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.