Mỹ - Ấn Độ bàn về bán vũ khí và vấn đề Afghanistan

H.L |

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm New Delhi, gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman, để thảo luận về việc bán vũ khí và sự can thiệp của Ấn Độ vào Afghanistan.

“Ấn Độ theo quan điểm của chúng tôi là trụ cột cho sự ổn định và an ninh khu vực, chúng tôi chia sẻ tầm nhìn chung cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” - Bộ trưởng James Mattis nói.

Theo nhiều nguồn tin, 2 trọng tâm chính thuộc chương trình nghị sự trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền của ông James Mattis, là bán vũ khí và vấn đề Afghanistan.

Ấn Độ đang cần một hạm đội máy bay, trực thăng và máy bay không người lái nhiều kích thước và đa dạng. Vấn đề này rất phức tạp bởi chính sách “Ấn Độ chế tạo” (Made in India) của Thủ tướng Narendra Modi. Theo đó, thay vì mua sắm các kỹ thuật quân sự có sẵn bên ngoài, Ấn Độ tìm cách triển khai sản xuất chung trên lãnh thổ nước này. Một số chuyên gia cho rằng, Ấn Độ thực sự tìm cách có được công nghệ quân sự, điều mà Mỹ không muốn cung cấp.

Trong bức thư của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Ấn Độ (UIBC) do Sputnik công bố có ngụ ý rằng, các công ty Mỹ ít hứng thú trong việc chuyển giao công nghệ và không muốn chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết trong vũ khí do các doanh nghiệp liên kết với Ấn Độ sản xuất. Điều này, cùng với các vấn đề nhỏ khác, khiến các chuyên gia tin rằng sẽ không có hợp đồng vũ khí quan trọng nào được ký kết trong chuyến thăm.

Trọng tâm khác trong chuyến thăm là vấn đề Afghanistan. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ông James Mattis “sẽ bày tỏ đánh giá cao từ phía Mỹ về những đóng góp quan trọng của Ấn Độ đối với dân chủ, ổn định, thịnh vượng và an ninh của Afghanistan”.

Ấn Độ đã đầu tư khoảng 2 tỉ USD vào Afghanistan và cam kết đầu tư hơn 1 tỉ USD. Phân tích của Washington Post chỉ ra rằng, nếu Ấn Độ tăng cam kết của mình với Afghanistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ là Pakistan - nằm kẹt giữa hai nước có thể có động thái phản đối.

Kể cả khi Ấn Độ quyết định can thiệp quân sự ở Afghanistan, việc vận chuyển một lực lượng viễn chinh tới đây sẽ cần sự hợp tác với Iran, nhưng quan hệ Mỹ - Iran đang không trong giai đoạn tốt đẹp nhất. Ngoài ra, quân đội Ấn Độ hạn chế về kinh nghiệm khi chiến đấu ở nước ngoài. Do đó, bất chấp những tín hiệu lạc quan, những bước chuyển lớn trong sự can thiệp của Ấn Độ vào Afghanistan sau chuyến thăm của ông James Mattis dự kiến chưa thể diễn ra.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.