Mỹ: 4 người chết do lũ lụt kỷ lục, Nashville ban bố tình trạng khẩn cấp

Bảo Châu |

Thành phố Nashville ở Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi mưa lớn gây lũ lụt kỷ lục làm chết 4 người.

CNN đưa tin, Thị trưởng John Cooper của thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, Mỹ, ngày 28.3 đã ký lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi một trận lũ lụt kỷ lục đêm 27.3 do mưa lớn gây ra đã giết chết ít nhất 4 người trong khu vực.

Lệnh này sẽ giúp thành phố Nashville tìm kiếm các nguồn lực tiểu bang và liên bang trong nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong một bài đăng Twitter sáng sớm 29.3, ông John Cooper cho biết: ''Chúng tôi tới gửi những lời cảm thương sâu sắc nhất tới thân nhân của 4 người dân Nashville đã chết trong trận lũ lụt đêm qua. Những nhóm ứng phó đầu tiên đã làm việc không quản mệt mỏi sau khi lượng mưa trong 2 ngày của thành phố lên mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khiến các khu dân cư khắp thành phố bị ngập lụt''.

Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) ở Nashville cho hay, nước lũ dâng từ tối 27.3 tới sáng 28.3 đã khiến nhiều người phải di chuyển lên tầng cao để tránh nước, nhiều người phải bám vào cây, nhiều cửa hàng, nhà dân bị ngập cao trong lũ, trong đó có 1 tòa chung cư bị hư hại do lở đất.

Cũng theo NWS, tổng lượng mưa đã dội xuống thành phố Nashville kể từ 27.3 dao động từ 10 đến 20cm, cá biệt tại khu vực Brentwood ghi nhận lượng mưa từ 23cm.

Mưa lớn làm ngập một số con sông, suối khiến nước dâng lên mức cao nhất kể từ năm 2010.

Cơ quan chức năng cảnh báo nước lũ sẽ rút đi ngay khi mưa kết thúc trong ngày 28.3 nhưng lũ trên các dòng chảy sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải tỏa. Một số dòng sông sẽ cần từ 24h đến 48h để hạ xuống dưới mức lũ.

Nhà khí tượng học Haley Brink của CNN cho rằng, có khả năng sẽ tiếp tục có mưa trên khắp tiểu bang Tennessee và thành phố Nashville từ đêm 30 đến ngày 31.3.

Lũ lụt ở Nashville xảy ra chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mạnh và lốc xoáy ập đến các khu vực miền nam, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Mưa từ hệ thống bão trước đó vốn đã làm cho lượng nước trong lòng đất bi bão hòa và các dòng sông dâng cao.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Australia lên kế hoạch khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngọc Khánh |

Hôm 24.3, các nhà chức trách Australia đã ban hành lệnh sơ tán lũ lụt mới cho các khu vực ở bờ biển phía đông đất nước, và cảnh báo mực nước sẽ tiếp tục tăng tại một số khu vực.

Australia ngày càng nguy cấp, lũ lụt tiếp tục diễn biến xấu

Phương Linh |

Các nhà chức trách Australia ngày 23.3 cảnh báo sẽ phải sơ tán nhiều người hơn khi lũ lụt tiếp tục diễn biến xấu.

Sydney sơ tán thêm hàng nghìn người trong lũ lụt tồi tệ nhất 60 năm qua

Phương Linh |

Thêm hàng nghìn người ở khu vực ngoại ô phía Tây Sydney sẽ được sơ tán trong trận lũ lụt tồi tệ nhất 60 năm qua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Australia lên kế hoạch khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngọc Khánh |

Hôm 24.3, các nhà chức trách Australia đã ban hành lệnh sơ tán lũ lụt mới cho các khu vực ở bờ biển phía đông đất nước, và cảnh báo mực nước sẽ tiếp tục tăng tại một số khu vực.

Australia ngày càng nguy cấp, lũ lụt tiếp tục diễn biến xấu

Phương Linh |

Các nhà chức trách Australia ngày 23.3 cảnh báo sẽ phải sơ tán nhiều người hơn khi lũ lụt tiếp tục diễn biến xấu.

Sydney sơ tán thêm hàng nghìn người trong lũ lụt tồi tệ nhất 60 năm qua

Phương Linh |

Thêm hàng nghìn người ở khu vực ngoại ô phía Tây Sydney sẽ được sơ tán trong trận lũ lụt tồi tệ nhất 60 năm qua.