Các quan chức địa phương cho biết, 2 thợ làm tóc mắc COVID-19 đã không lây nhiễm virus cho 140 khách hàng mà họ phục vụ ở tại thời điểm đó. Cả 2 thợ tóc cùng làm việc tại tiệm cắt tóc Great Clip ở hạt Springfield, bang Missouri, Mỹ vào giữa tháng 5.
Cơ quan y tế hạt Sprinfield cho biết, các khách hàng và thợ tóc đều đeo khẩu trang và tiệm tóc đã thiết lập biện pháp ngăn chặn lây lan virus như xếp ghế cách xa nhau và đặt lịch hẹn so le.
Trong 140 khách hàng và 7 đồng nghiệp phơi nhiễm với virus, 46 người xét nghiệm cho kết quả âm tính. Những người còn lại được cách ly 14 ngày và không phát hiện ca nhiễm nào.
CNN dẫn lời bà Kathryn, phát ngôn viên cơ quan y tế hạt, cho biết trong quá trình cách ly, nhân viên y tế đều gọi 2 lần 1 ngày để kiểm tra liệu họ có triệu chứng liên quan đến COVID-19 hay không.
Quan chức y tế đánh giá đây là kết quả đáng khích lệ và đang xem xét vụ việc để hiểu rõ hơn về cách ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như hỗ trợ cho các nghiên cứu trong tương lai.
“Đây là một tin đáng mừng và cho thấy giá trị tích cực của việc đeo khẩu trang để ngăn chặn virus. Chúng tôi đang nghiên cứu kỹ hơn về các ca phơi nhiễm như các loại khẩu trang được sử dụng và các biện pháp phòng ngừa để có kết quả tốt ngoài sức mong đợi như này”, ông Clay Goddard, giám đốc y tế của hạt cho hay.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang là 2 cách tốt nhất để ngăn chặn virus lây lan.
Trong tháng này, 1 nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet chứng minh mọi người nên cách nhau 1,5 mét và đeo khẩu trang. Những người đeo khẩu trang sẽ có khả năng mắc là 3,1%, trong khi đó những người không đeo khẩu trang là 17,4%. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang vải ở những nơi có virus.
Tháng trước, 1 thợ tóc mắc COVID-19 đã phục vụ 56 khách hàng và thợ tóc mắc COVID-19 khác trong cùng tiệm đã tiếp xúc với 84 khách hàng và 7 đồng nghiệp trong khoảng 8 ngày.