Mỹ: 100 triệu người sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trong quý 1.2021

Phương Linh |

Mỹ dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 100 triệu người trong quý 1 năm 2021.

Theo nguồn tin từ Reuters, vaccine của Pfizer - vaccine COVID-19 đầu tiên được các cơ quan quản lý Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tối 11.12 - đã bắt đầu được phân phối vào ngày 13.12.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Sunday, Cố vấn trưởng chiến dịch Thần tốc (Warp Speed) của chính phủ Mỹ, tiến sĩ Moncef Slaoui, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiêm chủng cho 100 triệu người vào quý đầu tiên của năm 2021”.

Ông cho hay, Mỹ hy vọng sẽ có khoảng 40 triệu liều vaccine được phân phối vào cuối tháng 12, bao gồm vaccine từ Pfizer Inc vừa được phê duyệt và vaccine từ Moderna Inc dự kiến ​​cũng được phê duyệt sử dụng khẩn cấp vào cuối tuần này.

Theo thông tin từ tiến sĩ Slaoui, 50 triệu đến 80 triệu liều vaccine nữa sẽ được phân phối vào tháng 1, và số lượng tương tự sẽ có vào tháng 2. Mỗi người cần phải tiêm 2 liều vaccine COVID-19.

“Chúng tôi đang làm việc với Pfizer để tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ họ đạt được mục tiêu cung cấp cho chúng tôi 100 triệu liều khác vào quý 2 năm 2021'', ông Slaoui nói.

Để đạt được "miễn dịch cộng đồng" - giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 - Mỹ sẽ cần phải chủng ngừa được cho khoảng 75% hoặc 80% dân số và mục tiêu này hy vọng sẽ hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6, theo ông Slaoui.

“Tuy nhiên, điều quan trọng là hầu hết người dân Mỹ quyết định và chấp nhận sử dụng vaccine. Chúng tôi đang rất lo ngại về sự do dự mà chúng tôi nhận thấy", ông Slaoui cho biết thêm.

Tiến sĩ Slaoui bác bỏ ý kiến cho rằng có thể không có đủ vaccine COVID-19 để sử dụng. Ông cũng lưu ý, vaccine của Johnson & Johnson có khả năng sẵn sàng được cấp phép vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 và dự kiến ​​vaccine của AstraZeneca sẽ "có khả năng được phê duyệt vào cuối tháng 2".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng bất ngờ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng dự kiến thuộc nhóm được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ trước công chúng.

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 từ 14.12

Phương Linh |

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn từ ngày mai 14.12.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer cho dùng khẩn cấp ở Mỹ trong tối 11.12.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhóm đối tượng bất ngờ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng dự kiến thuộc nhóm được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ trước công chúng.

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 từ 14.12

Phương Linh |

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn từ ngày mai 14.12.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer cho dùng khẩn cấp ở Mỹ trong tối 11.12.