Mượn cớ chống khủng bố, Iraq lên kế hoạch tấn công Syria

Khánh Minh |

Quân đội Iraq có kế hoạch phát động một chiến dịch xuyên biên giới tấn công những kẻ khủng bố trên lãnh thổ Syria.

"Tình hình ở Syria vẫn là một thách thức thực sự và chúng tôi đang chú tâm tìm kiếm giải pháp. Chúng tôi chuyển hướng chiến đấu chống khủng bố từ Iraq sang Syria" - hãng thông tấn Rudaw dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider Abadi phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 1.4.

Thủ tướng Abadi cho biết, các kế hoạch đang được thảo luận với các chỉ huy quân đội Iraq. Ông Abadi nhấn mạnh rằng, Iraq không định xâm phạm chủ quyền của bất kỳ nước nào.

"Kế hoạch của chúng tôi được phát triển từ việc chống khủng bố ở Iraq đến chống khủng bố trong khu vực. Nhưng chúng tôi không muốn đi quá giới hạn của mình, và chúng tôi sẽ không vi phạm giới hạn của các nước khác" - ông Abadi nói.

Thủ tướng Abadi thừa nhận, các phần tử khủng bố IS vẫn hiện diện ở một số khu vực trong nước, song thề sẽ tiêu diệt chúng.

Tháng 12 năm ngoái, ông Abadi tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS ở Iraq sau khi quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn biên giới với Syria.

IS lộng hành ở Iraq trong vài năm, bắt đầu từ 2014, sau khi chiếm được Mosul - thành phố lớn thứ 2 ở Iraq, biến nó thành thủ đô của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.

Mùa hè năm 2017, lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố, sau đó vào tháng 11 giải phóng Rawa - thành trì cuối cùng của IS tại nước này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Vân Anh |

Quân đội Syria tuyên bố chiến thắng hoàn toàn ở Đông Ghouta hôm 31.3 sau khi các chiến binh đối lập di tản gần hết khỏi khu vực này, trừ thị trấn Douma, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân |

Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố gây sốc về Syria

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.3 bất ngờ tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria do một loạt nguyên nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quân đội Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Vân Anh |

Quân đội Syria tuyên bố chiến thắng hoàn toàn ở Đông Ghouta hôm 31.3 sau khi các chiến binh đối lập di tản gần hết khỏi khu vực này, trừ thị trấn Douma, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân |

Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố gây sốc về Syria

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.3 bất ngờ tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria do một loạt nguyên nhân.