Muỗi nhiễm vi khuẩn Wolbachia giảm tỉ lệ sốt xuất huyết hơn 75%

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, muỗi bị nhiễm vi khuẩn có tên Wolbachia - một loại vi khuẩn ngăn muỗi truyền virus sốt xuất huyết - đã khiến bệnh sốt xuất huyết ở một vùng của Indonesia giảm đáng kinh ngạc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh sốt xuất huyết lây truyền qua muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn). Hàng năm, chúng lây nhiễm cho gần 400 triệu người, chủ yếu ở các vùng nhiệt đới của các nước đang phát triển. Riêng ở Indonesia có hơn 7 triệu trường hợp mỗi năm.

Căn bệnh này gây sốt cao, đau đầu dữ dội và đau khớp. Nó có thể gây ra các biến chứng gây tử vong và là nguyên nhân khiến 25.000 người thiệt mạng mỗi năm.

WHO báo cáo các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng gấp 30 lần trong 50 năm qua do con người xâm phạm môi trường sống của muỗi và góp phần gây ra biến đổi khí hậu.

Daily Mail đưa tin, các nhà khoa học từ Chương trình Muỗi Thế giới đã thả hàng triệu con muỗi được tiêm vi khuẩn Wolbachia vào 12 khu vực ngẫu nhiên ở Yogyakarta - một thành phố có hơn 300.000 người ở Indonesia.

Nhóm nghiên cứu phát hiện tỉ lệ nhiễm virus sốt xuất huyết ở các khu vực lân cận đã được thả muỗi nhiễm vi khuẩn thấp hơn 77% so với các khu vực khác.

Một thử nghiệm năm 2018 với muỗi nhiễm Wolbachia ở Australia cũng cho thấy tỉ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết giảm mạnh.

Scott O'Neill - một nhà vi sinh vật học và là Giám đốc của Chương trình Muỗi Thế giới - cho biết: "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy phương pháp Wolbachia là an toàn, bền vững và giảm tỉ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết".

Thử nghiệm ở Indonesia đã kết thúc sớm vài tháng vì đại dịch COVID-19, nhưng Giám đốc O'Neill nói rằng kết quả đủ để chứng minh chiến lược này nên bắt đầu được triển khai trên toàn thế giới đối với các quần thể đô thị lớn.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nuôi cấy thành công mô gan người bằng công nghệ in 3D

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công mô gan có khả năng hoạt động trong 30 ngày trong phòng thí nghiệm, công trình nghiên cứu này đã chiến thắng Thử thách mô mạch của NASA.

Chế tạo vaccine bằng mRNA - đỉnh cao của công nghệ

Tường Linh (tổng hợp) |

Đại dịch COVID-19 xuất hiện đã đe dọa sức khỏe của hàng tỉ người trên toàn cầu, nhưng đồng thời cũng tạo động lực khiến nhân loại cách mạng hóa hoạt động sản xuất vaccine, thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta đối mặt với các bệnh truyền nhiễm mới.

Đại bàng đuôi trắng xuất hiện ở Loch Lomond sau hơn một thế kỷ

Nguyễn Hạnh |

Một cặp đại bàng đuôi trắng, thường gọi là đại bàng biển, đã được phát hiện lần đầu tiên tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Loch Lomond ở Scotland vào đầu tháng Ba năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nuôi cấy thành công mô gan người bằng công nghệ in 3D

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công mô gan có khả năng hoạt động trong 30 ngày trong phòng thí nghiệm, công trình nghiên cứu này đã chiến thắng Thử thách mô mạch của NASA.

Chế tạo vaccine bằng mRNA - đỉnh cao của công nghệ

Tường Linh (tổng hợp) |

Đại dịch COVID-19 xuất hiện đã đe dọa sức khỏe của hàng tỉ người trên toàn cầu, nhưng đồng thời cũng tạo động lực khiến nhân loại cách mạng hóa hoạt động sản xuất vaccine, thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta đối mặt với các bệnh truyền nhiễm mới.

Đại bàng đuôi trắng xuất hiện ở Loch Lomond sau hơn một thế kỷ

Nguyễn Hạnh |

Một cặp đại bàng đuôi trắng, thường gọi là đại bàng biển, đã được phát hiện lần đầu tiên tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Loch Lomond ở Scotland vào đầu tháng Ba năm nay.