Mục sở thị quân đội Nga khai hỏa pháo chống tăng dập lửa giếng dầu

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã dùng hỏa lực pháo chống tăng giúp dập tắt giếng dầu đang cháy ở một khu vực hẻo lánh tại Siberia.

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các binh sĩ từ Quân khu Trung tâm, vẫn đeo khẩu trang phòng COVID-19, điều khiển khẩu pháo T-12 ra khỏi xe kéo và định vị nó cách đầu giếng đang cháy 180 mét, sau đó liên tục bắn pháo 100 mm.

"Chiến dịch dập lửa được thực hiện với độ chính xác của thợ kim hoàn" - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Sau khi phá hủy được đầu giếng, các nhân viên cứu hỏa đã có thể kiểm soát ngọn lửa bằng cách chèn một đường ống vào giếng.

Nga dùng pháo chống tăng dập lửa giếng dầu. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Các đám cháy giếng dầu thường được dập tắt bằng cách sử dụng chất nổ làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho ngọn lửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận đầu giếng để cài chất nổ là bất khả thi do nhiệt độ quá cao.

Mặc dù việc sử dụng chất nổ để xử lý các vụ cháy giếng dầu là bình thường, nhưng việc triển khai vũ khí chống tăng quân sự cho hoạt động này là "rất bất thường" - theo RT.

Công ty con của Công ty Dầu mỏ Irkutsk sở hữu giếng dầu nói trên đã không thể dập được đám cháy bùng phát từ ngày 30.5, nên hôm 5.6 mới phải cầu cứu quân đội.

Quân đội Nga cùng vũ khí đã phải bay từ Samara, cách đó khoảng 4.500 km tới cứu trợ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Hải Anh |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về giao lô tên lửa S-400 thứ 2, thông tin do một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.

Nga huy động pháo chống tăng dập đám cháy ở giếng dầu

Lê Thanh Hà |

Quân đội Nga sẽ được triển khai tới vùng Siberia và bắn đạn từ pháo chống tăng để phá hủy đầu giếng và niêm phong giếng dầu.

Dầu tràn nhuộm sông đỏ như máu, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bắc Cực sau khi bể chứa nhiên liệu khổng lồ bị vỡ và rò rỉ 20.000 tấn diesel xuống sông, biến chúng thành màu đỏ máu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Hải Anh |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về giao lô tên lửa S-400 thứ 2, thông tin do một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ.

Nga huy động pháo chống tăng dập đám cháy ở giếng dầu

Lê Thanh Hà |

Quân đội Nga sẽ được triển khai tới vùng Siberia và bắn đạn từ pháo chống tăng để phá hủy đầu giếng và niêm phong giếng dầu.

Dầu tràn nhuộm sông đỏ như máu, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Khánh Minh |

Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bắc Cực sau khi bể chứa nhiên liệu khổng lồ bị vỡ và rò rỉ 20.000 tấn diesel xuống sông, biến chúng thành màu đỏ máu.