Mục sở thị hình ảnh ngoạn mục Nga phóng tên lửa mang 38 vệ tinh vào vũ trụ

Song Minh |

Ngày 22.3, Nga phóng tên lửa đẩy Soyuz mang theo 38 vệ tinh nước ngoài vào vũ trụ sau 2 lần bị trì hoãn.

AFP dẫn thông tin của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, tên lửa Soyuz được phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 22.3, mang theo 38 vệ tinh của 18 nước sau khi quá trình cất cánh bị hoãn 2 lần do các vấn đề kỹ thuật.

Tên lửa đẩy Soyuz được phóng vào lúc 6h07 GMT ngày 22.3. Ảnh: Roscosmos
Tên lửa đẩy Soyuz được phóng vào lúc 6h07 GMT ngày 22.3. Ảnh: Roscosmos

Video do Roscosmos công bố cho thấy Soyuz được phóng lên bầu trời xám xịt và nhiều mây lúc 6h07 GMT.

"Tên lửa Soyuz-2.1a với tầng đẩy Fregat và 38 vệ tinh của 18 quốc gia đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur" - Roscosmos thông báo trên tài khoản Twitter.

Tầng đẩy Fregat tách khỏi tên lửa, tiếp tục đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Nguồn: Roscosmos

Tên lửa sẽ đặt trên quỹ đạo 38 vệ tinh từ hơn chục quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Saudi Arabia, Đức, Italia và Brazil.

Trong số đó có Challenge-1, vệ tinh đầu tiên được Tập đoàn viễn thông Telnet chế tạo hoàn toàn ở Tunisia.

Vụ phóng được lên lịch vào 6h07 ngày 20.3, nhưng bị hoãn tới 2 lần sau khi phát hiện điện áp tăng vọt.

Nga phóng tên lửa đẩy Soyuz mang 38 vệ tinh nước ngoài vào vũ trụ ngày 22.3. Video: Roscosmos

Vào năm 2018, một tên lửa Soyuz chở một phi hành gia của Nga và một phi hành gia của NASA đã bị hỏng giữa chuyến bay, buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp. Cả hai đều sống sót mà không bị thương.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga hé lộ vũ khí tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Nga có kế hoạch đưa xe tăng Armata T-14 tối tân tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nhân Ngày Chiến thắng 9.5.

Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Nga "xóa sổ" các Công ty Sukhoi và MiG độc lập

Song Minh |

Nga quyết định chấm dứt sự tồn tại của các Công ty Sukhoi và MiG với tư cách là các pháp nhân độc lập.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nga hé lộ vũ khí tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Nga có kế hoạch đưa xe tăng Armata T-14 tối tân tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nhân Ngày Chiến thắng 9.5.

Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Nga "xóa sổ" các Công ty Sukhoi và MiG độc lập

Song Minh |

Nga quyết định chấm dứt sự tồn tại của các Công ty Sukhoi và MiG với tư cách là các pháp nhân độc lập.