Mục sở thị cuộc tập trận chung của quân đội Nga và Belarus

Thanh Hà |

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, xe tăng, trực thăng và các phương tiện quân sự khác đang tập trận trên lãnh thổ Belarus.

Quân đội Nga và Belarus bắt đầu giai đoạn 1 của cuộc tập trận chung nhằm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 2.2.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy, xe tăng, máy bay trực thăng và các phương tiện quân sự khác tham gia vào các cuộc tiến công đồng thời trên vùng đất phủ đầy tuyết.

Theo các quan chức, cuộc tập trận đang diễn ra tại 3 căn cứ riêng biệt ở Belarus. Giai đoạn tập trận chung hiện tại, được gọi là liên kết chiến đấu, nhằm để quân đội Nga, Belarus triển khai các hoạt động phòng thủ, cũng như các kỹ thuật và phương pháp để chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Ngoài các binh chủng bộ binh, cuộc tập trận chung có sự tam gia của các đơn vị cơ giới và các đội pháo.

Quân đội Nga, Belarus tập trận chung. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, "quân đội của cả hai nước đang thực hành các kỹ thuật và phương pháp chiến tranh khác nhau trong các đội hình chiến đấu đơn lẻ".

Các binh sĩ Nga bắt đầu đến Belarus vào ngày 18.1 trong khuôn khổ đợt kiểm tra quy mô lớn của lực lượng phản ứng chung liên bang. Kế hoạch tập trận gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn hiện tại tập trung vào phòng thủ và bảo vệ, như bảo vệ các cơ sở quân sự và kéo dài đến 9.2.

Giai đoạn 2 từ ngày 10-20.2 mang tên tập trận "Quyết tâm đồng minh 2022". Mục đích của giai đoạn này là thực hành chiến đấu tấn công và phát triển các chiến thuật để đẩy lùi tấn công từ bên ngoài, như chống khủng bố.

Cuộc tập trận chung của Nga, Belarus diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraina tăng ở khu vực biên giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ điều 3.000 quân tới sườn đông NATO giữa căng thẳng Nga - Ukraina

Hải Anh |

Khoảng 3.000 lính Mỹ sẽ triển khai tới các địa điểm ở Đông Âu trong những ngày tới để đối phó với việc Nga tiếp tục tăng cường gần biên giới Ukraina và Belarus.

Một nước EU được lợi khí đốt Nga giá rẻ giữa căng thẳng bao trùm

Khánh Minh |

Nga và Hungary đã ký các hợp đồng dài hạn cho phép nước thuộc EU mua khí đốt chiết khấu của Nga cho đến năm 2036.

Tàu chiến Hạm đội Phương Bắc của Nga diễn tập chống tàu ngầm

Thanh Hà |

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã hoàn thành cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 31.1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mỹ điều 3.000 quân tới sườn đông NATO giữa căng thẳng Nga - Ukraina

Hải Anh |

Khoảng 3.000 lính Mỹ sẽ triển khai tới các địa điểm ở Đông Âu trong những ngày tới để đối phó với việc Nga tiếp tục tăng cường gần biên giới Ukraina và Belarus.

Một nước EU được lợi khí đốt Nga giá rẻ giữa căng thẳng bao trùm

Khánh Minh |

Nga và Hungary đã ký các hợp đồng dài hạn cho phép nước thuộc EU mua khí đốt chiết khấu của Nga cho đến năm 2036.

Tàu chiến Hạm đội Phương Bắc của Nga diễn tập chống tàu ngầm

Thanh Hà |

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã hoàn thành cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 31.1.