Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử vượt quá mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất của Trung Quốc, đang vượt quá mức cảnh báo.

China Daily cho hay, nước tại một số trạm thủy văn của sông Dương Tử như ở Cửu Giang và Nam Kinh, tất cả đều vượt trên mức cảnh báo vào hôm 6.7.

Khi mưa vẫn tiếp tục trong những ngày tới, mực nước sông dự kiến sẽ cao hơn 1 mét so với mức cảnh báo.

Từ ngày 6-9.7, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử dự báo sẽ bị ngập lụt khi mà lượng mưa dự kiến ở mức 10-20 centimet.

Vào hôm 6.7, Ủy ban tài nguyên nước sông Dương Tử tiếp tục phát đi cảnh báo vàng, mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp về lũ lụt ở Trung Quốc. Theo đó, mức cảnh báo từ cao xuống thấp gồm các màu đỏ, cam, vàng và xanh.

Cùng ngày tỉnh An Huy, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 khi nước ở sông Dương Tử cũng như nhiều sông hồ nhỏ đã vượt quá mức cảnh báo.

Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường giám sát lũ lụt và sơ tán người dân để tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp, tính đến ngày 5.7, những cơn mưa lũ kéo dài ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 12,1 triệu người sống rải rác trên 13 khu vực ở phía nam sông Dương Tử, khiến 78 người tử vong, hủy hoại 80.000ha hoa màu và gây thiệt hại 25,7 tỉ nhân dân tệ đối với nền kinh tế.

Vào ngày 4.7, Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử lên cấp 3 trong hệ thống 4 cấp ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở quốc gia này.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?

Ngọc Vân |

Kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở khu vực sông Dương Tử

Hồng Hạnh |

Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử lên cấp 3 vào ngày 4.7.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?

Ngọc Vân |

Kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở khu vực sông Dương Tử

Hồng Hạnh |

Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử lên cấp 3 vào ngày 4.7.