Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp vượt 20m so với giới hạn an toàn

HỒNG HẠNH |

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử vượt 20 mét so với cảnh báo vào sáng ngày 21.8, sau những trận mưa dữ dội xảy ra làm tăng dòng chảy lên mức cao kỷ lục.

Reuters đưa tin, vào sáng ngày 21.8, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 165,6 mét, tăng hơn 2 mét so với ngày 20.8 (thứ 5) và vượt 20 mét so với mức cảnh báo an toàn. Theo thiết kế, mực nước tối đa của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175 mét.

Ngày 20.8, các nhà chức trách đã tăng tốc độ xả nước lên mức kỷ lục 48.800 m3/giây để cố gắng hạ thấp mực nước và có thể phải tăng lượng xả một lần nữa để tránh khả năng gây ra một đợt nước tràn bờ nguy hiểm.

Vào ngày 21.8, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp vượt 20 mét so với mức cảnh báo an toàn. Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Vào ngày 21.8, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp vượt 20 mét so với mức cảnh báo an toàn. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

“Trung Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn khả năng nước tràn khỏi đập. Nước tràn đập là tình huống tồi tệ nhất vì nó gây ra thiệt hại đáng kể… và có thể dẫn đến vỡ đập”, giáo sư Desiree Tullos của Đại học bang Oregon, người nghiên cứu Dự án Tam Hiệp, cho hay.

Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã cao gấp đôi so với mức trung bình theo mùa trong năm nay. Theo thống kê vào tuần trước, lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại gần 26 tỉ USD và ảnh hưởng đến 63 triệu người.

Dự án Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2012, được thiết kế không chỉ tạo ra điện mà còn chế ngự sông Dương Tử hung hãn, nguyên nhân gây ra nhiều trận lũ lụt kinh hoàng trong suốt lịch sử Trung Quốc.

Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện lớn của Trung Quốc đã tích trữ hơn 100 tỉ m3 nước lũ trong năm nay và bảo vệ cho cuộc sống của 18,5 triệu người dân. Riêng Dự án Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng, khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp còn hạn chế và nó thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong dài hạn.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát lũ lụt sông Dương Tử

Song Minh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát lũ lụt sông Dương Tử, tới tỉnh An Huy bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong thời gian qua.

Mực nước sông Dương Tử vượt mức kỷ lục trong trận lũ kinh hoàng năm 1981

HỒNG HẠNH |

Vào sáng ngày 20.8, mực nước trên sông Dương Tử được ghi nhận ở mức kỷ lục tại Trùng Khánh, vượt qua cả trận lũ kinh hoàng năm 1981.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 20.8: Đập Tam Hiệp cận kề đỉnh lũ lịch sử

Khánh Minh |

Đập Tam Hiệp đối mặt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng vào năm 2003, nhưng các chuyên gia cho rằng, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn để giảm thiểu tác động của bất kỳ thiên tai nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát lũ lụt sông Dương Tử

Song Minh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát lũ lụt sông Dương Tử, tới tỉnh An Huy bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong thời gian qua.

Mực nước sông Dương Tử vượt mức kỷ lục trong trận lũ kinh hoàng năm 1981

HỒNG HẠNH |

Vào sáng ngày 20.8, mực nước trên sông Dương Tử được ghi nhận ở mức kỷ lục tại Trùng Khánh, vượt qua cả trận lũ kinh hoàng năm 1981.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 20.8: Đập Tam Hiệp cận kề đỉnh lũ lịch sử

Khánh Minh |

Đập Tam Hiệp đối mặt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng vào năm 2003, nhưng các chuyên gia cho rằng, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn để giảm thiểu tác động của bất kỳ thiên tai nào.